Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 03-06-2020] Ông Dương, Giám đốc Điều hành của một công ty công nghệ tại Đài Loan, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 3 năm 2020. Sau khi bản thân được thụ ích từ môn tu luyện, ông cảm thấy cần giới thiệu ngay pháp môn cho các nhân viên của mình và tổ chức một hội thảo Pháp Luân Đại Pháp chín ngày.

b3f27a64380fddfe1b70697df2912592.jpg

Người tham dự hội thảo học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

30170dd26c3bf4922411aba5b348dab7.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn bài công pháp thứ tư

Ông Dương đã theo dõi tin tức về Hồng Kông trên kênh truyền thông NTD và Epoch Times. Khi đại dịch virus corona lan rộng khắp thế giới, ông trở nên lo lắng, suy sụp và không tài nào ngủ được. Ông biết một học viên Pháp Luân Đại Pháp trông luôn tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Ở gần người như anh ấy đã truyền cảm hứng cho ông Dương học Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp được hai tháng, ông Dương cho biết ông đã không còn cảm giác suy sụp nữa. “Tôi bắt đầu buổi sáng với các bài công pháp và thiền định trong khi hai mắt nhắm lại. Khi mở mắt ra, tôi có một cảm giác mỹ diệu như thể tôi đang ở trên thiên thượng vậy! Thật khó mà diễn tả được cảm giác ấy. Tôi cảm thấy thư thái sau khi luyện năm bài công pháp và không hề cảm thấy mệt mỏi sau cả ngày làm việc.” Nhân viên của ông đã rất kinh ngạc trước nguồn năng lượng dồi dào của ông.

Ông Dương đã mua hơn 20 cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và tặng cho nhân viên của mình. Ông còn mời các học viên tới công ty mình để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sáu nhân viên của ông Dương cho biết họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Để thuận tiện cho họ và những người khác, ông quyết định tổ chức một hội thảo kéo dài chín ngày ngay tại phòng họp của công ty ông. Họ xem các bài giảng của Sư phụ và video hướng dẫn luyện công trong 9 ngày liên tiếp. Hội thảo đã kết thúc thành công vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Ông Dương khích lệ nhân viên của mình không ngừng tu luyện và trau dồi bản thân.

Nhân ngày 13 tháng 5 năm nay, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Dương đã bày tỏ sự khâm phục sâu sắc đối với những học viên Pháp Luân Đại Pháp đã liên tục phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ một cách ôn hòa và can đảm. “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ phối hợp cùng nhau để truyền rộng lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp đến nhiều người hơn!”

Cô Gia Kỳ, một trong những người tham dự hội thảo, đã vô cùng cảm động trước việc ngày nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đến hướng dẫn các bài công pháp, ngay cả vào Ngày của Mẹ. Cô nói: “Họ hết sức điềm tĩnh và nhân hậu.” Những gì họ làm là vì người khác. Tôi vô cùng cảm động!” Cô nói sự nhấn mạnh của Sư phụ về Chân-Thiện-Nhẫn sẽ dẫn dắt mọi người tới cảnh giới tư tưởng tốt đẹp.

Ông Lâm, một người quản lý trong công ty của ông Dương, đã tham gia hội thảo. Ông cho biết các bài giảng của Sư phụ Lý và Chuyển Pháp Luân đã giải khai nhiều khúc mắc của ông về tâm linh. Ông đặc biệt ca ngợi việc tu luyện cả tâm lẫn thân của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói ông cảm giác được nguồn năng lượng ấm áp trong lòng bàn tay khi học các bài công pháp, và cho biết ông muốn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/3/407051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/11/185470.html

Đăng ngày 14-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share