Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Stuttgart

[MINH HUỆ 04-06-2020] Ngày 30 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố Stuttgart để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên vô tội.

12c215162fb5ff191ef7aed0868adbb2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

Stuttgart là thủ phủ của bang Baden-Württemberg miền Tây Nam nước Đức và là một trung tâm sản xuất nổi tiếng. Các hãng sản xuất danh tiếng như Mercedes-Benz, Porsche, Bosch, Giải pháp phần mềm SAP cũng như các doanh nghiệp nổi tiếng khác trên thế giới đều có trụ sở tại đây. Trong thời gian dịch bệnh virus corona, thành phố này đã bị ảnh hưởng nặng nề và số người bị nhiễm virus ở thành phố Stuttgart cao thứ ba ở Đức.

Hiện tại khi Đức mở cửa trở lại các hoạt động, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức Ngày thông tin đầu tiên trên khu phố sầm uất ở Stuttgart, Königstraße. Nhiều người đã dừng chân xem các học viên trình diễn các bài công pháp trên nền nhạc tường hòa, mỹ hảo.

Một phụ nữ trẻ đã cẩn thận bắt chước các động tác luyện công của các học viên trong khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Sau đó, cô đã lấy một tờ giới thiệu và nói rằng cô ấy dự định sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng.

Một nam thanh niên đã lấy một tờ giới thiệu cho người bạn thích thiền định của mình. Một nam thanh niên khác đã trò chuyện với một học viên trong thời gian lâu và nói rằng anh muốn học Pháp Luân Công. Anh ấy khá quen với những thuật ngữ như đức và nghiệp vì anh có một người bạn đã dành sáu năm ở một ngôi đền ở Trung Quốc.

Một phụ nữ trung niên nói rằng bà muốn học Pháp Luân Công. Bà rất vui khi biết các bài công pháp của Pháp Luân Công luôn được hướng dẫn miễn phí. Bà đã ghi lại thông tin về một điểm luyện công tập thể ở địa phương và nói rằng bà sẽ đến đó.

Một phụ nữ đã hỏi một học viên nguyên nhân tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Người học viên đã giải thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đối lập với học thuyết tà ác đấu với người, đấu với tự nhiên của ĐCSTQ như thế nào. Người học viên cũng giải thích ĐCSTQ đã bịa đặt những lời dối trá để vu khống Pháp Luân Công hòng khiến dân chúng quay lưng lại với các học viên như thế nào và nó đã sử dụng những thủ đoạn lừa gạt tương tự trong đại dịch virus corona ra sao. Người phụ nữ tán đồng với những giải thích của học viên này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/4/407261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/11/185469.html

Đăng ngày 14-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share