Bài viết của một học viên Pháp Luân Công và phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 14-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21 và kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) trên khắp thế giới tổ chức các hoạt động kỷ niệm để ghi dấu ngày đặc biệt này.

Luyện công tập thể trước Cổng Brandenburg tại Berlin

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và một số người căng các biểu ngữ lớn. Do đại dịch virus corona, chính phủ Berlin cấm tụ tập hơn 50 người. Theo đó, một số học viên đã không thể tham gia vào sự kiện này.

1fa36eca3ab28461a05989bbcf9c771e.jpg

4a1dc1d7cbaa6692ec3e6fcea5ef4353.jpg

Luyện công tập thể trước Cổng Brandenburg tại Berlin vào hôm 13 tháng 5.

2a87a2bad5c17e70795cd3777d63412e.jpg

Hai người qua đường học Pháp Luân Đại Pháp.

Có ít người qua đường hơn rất nhiều so với trước đây. Những người đi ngang đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp và hỏi xin tờ rơi thông tin. Một số học các bài công pháp từ các học viên.

Học viên Boris Suchin cho biết: “Tôi đến đây để cho nhiều người hơn biết về Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ân của mình đến Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn).”

df43192afea77f64268fc3a52a2cc146.jpg

Học viên Boris Suchin đến từ Berlin

Ông Suchin bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 17 năm trước. Ông bị thoát vị đĩa đệm và tìm cách để cải thiện sức khỏe của mình.

Một lần, ông nhìn thấy một số học viên trong công viên và trò chuyện với họ. Một học viên đưa cho ông cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó ông bước vào tu luyện.

Ông nói: “Chứng thoát vị đĩa đệm của tôi biến mất.” Ông biết nghĩ cho người khác và hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Nhờ ảnh hưởng từ ông, con trai ông cũng bước vào tu luyện.

17694879e2478577500e5ff8c7c818ca.jpg

Học viên Stephan Brotze

Học viên Stephan Brotze nói: “Tôi rất hứng thú với khí công. Tôi tìm kiếm khí công trên mạng và tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau đó, anh tự học Đại Pháp ở nhà trong nửa năm vào năm 2010. Rồi anh tham gia một điểm luyện công tập thể tại địa phương và bước vào tu luyện.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm cho đầu óc tôi thông thoáng hơn. Tôi trở nên tập trung hơn sau khi tọa thiền.”

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Hamburg, Đức

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Jungfernstieg, Hamburg để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

b0c2a31c281a4adab393df11b6f0ed71.jpg

d32861c8f2885179ca66339209f040aa.jpg

963b60852df5c9c1c54eb8f9402b7dd5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại Jungfernstieg, Hamburg

381cce98fbcd61ea9992a897b7607fed.jpg

Một học viên đọc một bức thư ngỏ nhằm nâng cao nhận thức về vẻ đẹp và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên trình diễn các bài công pháp. Một học viên đọc một bức thư ngỏ nhằm nâng cao nhận thức về vẻ đẹp và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Người qua đường đã lại gần để lấy tờ rơi và hỏi thông tin về các điểm luyện công. Một số ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

42bc9ac898935ee66de5ab6c68a4e92f.jpg

4b0511932668d8546de047fc04f647d9.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

4012dd4032acf98d996d2fbfa8869f2d.jpg

Một người qua đường hỏi về Pháp Luân Đại Pháp

e35ed403363b64e3d10f0e27e81008f7.jpg

Một người qua đường lấy tờ rơi thông tin.

8bcecc4e4eddee50a0a5060736448a01.jpg

8aaf1846f8e3a727878741a914ef6c57.jpg

Mọi người đọc bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi nghe về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên còn sống, anh Peter đến từ Hà Lan nói: “Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời. Hành vi thu hoạch nội tạng sống thật là kinh hoàng. Tôi cho rằng việc phổ biến cho công chúng biết về nó rất tốt cho các bạn.”

58037cca33f958ab247c2498e7e3c693.jpg

Anh Peter từ Hà Lan ký bản kiến nghị.

Cô Angera, một người dân địa phương, nói: “Toàn thân tôi nổi hết da gà. Thật kinh hoàng. Tàn bạo đến mức ngoài sức tưởng tượng. Tôi vừa ký bản kiến nghị bởi tôi cho rằng mọi người cần lên tiếng chống lại hành động kinh hoàng này và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

c0a8fc5fa48bf8f401799673fc61a602.jpg

Cô Angela, một người dân địa phương, ký bản kiến nghị.

2c1feea39126812ca7763b3b8ce94591.jpg

Cô Roda ký bản kiến nghị.

Sự kiện kết thúc lúc 7 giờ 30 phút tối.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

Các học viên Pháp Luân Công tại Hamburg, Đức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/20/185106.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share