Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 03-05-2020] Ông Michael Cooper, Nghị sỹ Quốc hội Canada, trong một cuộc phỏng vấn vừa qua đã nói cần phải tiến hành cuộc điều tra độc lập về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và WHO vì trách nhiệm đối với đại dịch virus corona.

Ông Irwin Cotler, cựu Bộ trưởng Tư pháp thuộc Đảng Tự do, kêu gọi Canada áp dụng các biện pháp trừng phạt theo luật như Magnitsky đối với các quan chức Trung Quốc đã ngược đãi hoặc bịt miệng những người thổi còi, trong đó có nhân viên y tế và công dân, trong đợt bùng phát ban đầu.

“ĐCSTQ phải bị truy cứu trách nhiệm bằng cách chỉ mặt nêu tên, tại tòa án của dư luận, tại tòa án của pháp luật thông qua các hành động pháp lý, và các biện pháp trừng phạt của Magnisky”, một bài báo ngày 14 tháng 4 năm 2020 của The Globe and Mail dẫn lời ông Cotler. Bài báo có tiêu đề “Cựu Bộ trưởng Tư pháp Đảng Tự do hối thúc lệnh trừng phạt các quan chức Trung Quốc đã che giấu dịch COVID-19 bùng phát ban đầu” (tên gốc “Former Liberal justice minister urges sanctions against Chinese officials who covered up early COVID-19 outbreak.”)

Suy xét lại mối quan hệ với ĐCSTQ

316d4ff03265ec242f27d20659768d1a.jpg

Ông Michael Cooper phát biểu tại một sự kiện vào tháng 5 năm 2017 để phản đối các vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Cooper cho biết Trung Quốc đã biết tới dịch bệnh từ rất sớm, nhưng các quan chức của họ không chịu hành động. Thay vào đó, họ che đậy và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của nó, khiến thế giới không kịp trở tay trước đại thảm họa này. Ông khuyến khích các cuộc điều tra độc lập như Hoa Kỳ và Úc đã đề xuất để xác định trách nhiệm pháp lý của ĐCSTQ.

Tương tự, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) duy chỉ dựa vào thông tin từ ĐCSTQ và đã thất bại trong sứ mệnh bảo vệ an toàn cho công chúng. Những gì họ làm để hạ thấp thiệt hại toàn cầu do đại dịch virus corona cũng rất nghiêm trọng.

Vì những lý do này, ông Cooper cho biết ông yêu cầu chính phủ Canada hành động và nắm bắt thông tin việc ĐCSTQ đã bưng bít thông tin và lừa dối công chúng như thế nào. Ông nhắc lại sự cấp bách cần phải xem xét lại mối quan hệ Canada với Trung Quốc bởi ĐCSTQ phải bị truy cứu trách nhiệm.

Thời khắc Chernobyl

Ông Cotler là một người ủng hộ nhân quyền mạnh mẽ. Ông cho biết ông tin rằng tình trạng lây lan của virus đáng lẽ có thể giảm đáng kể nếu như Trung Quốc hành động sớm hơn. Ông giải thích: “Chúng ta có thể nhắm vào những người chịu trách nhiệm về sự mất tích của các bác sỹ, chẳng hạn như bác sỹ Ngải Phân, Trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, hiện đã biến mất.”

Bác sỹ Phân đã sớm chia sẻ mối quan ngại của bà về virus với các đồng nghiệp qua mạng xã hội. Tuy nhiên, khi thông tin được truyền đi, tám bác sỹ đã bị cảnh sát kỷ luật, trong đó có anh Lý Văn Lượng, một người thổi còi khác đã nhiễm virus sau đó và qua đời.

Theo bài báo này, “Ông Cotler nói Trung Quốc đã bưng bít thông tin từ công chúng ở giai đoạn đầu vốn rất trọng yếu và trích dẫn một nghiên cứu của Đại học Southampton của Anh cho thấy đáng lẽ đã có thể tránh được 95% các ca nhiễm nếu Trung Quốc hành động sớm hơn ba tuần.”

Ông gọi đợt bùng phát này là “Thời khắc Chernobyl” của Trung Quốc, ám chỉ việc các nhà trức trách ở Liên Xô Cũ bưng bít mọi thông tin về vụ tai nạn hạt nhân năm 1986 ở Ukraine. Ông Cotler cho biết ông mong sẽ có các vụ khởi kiện ĐCSTQ. Ngoài ra, ông còn viết: “Luật Sergie Magnitsky cho phép Canada áp lệnh đóng băng tài sản và cấm du lịch đối với những người vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/3/404703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/10/184425.html

Đăng ngày 13-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share