Bài viết của Tần Duật

[MINH HUỆ 24-04-2020] Trong khi các nước phương Tây sử dụng ngân sách để tăng cường vật tư y tế và cung cấp các gói cứu trợ cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ để giúp họ đối phó với đại dịch virus corona, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại dành số tiền rất lớn cho lực lượng cảnh sát, quân đội và an ninh mạng ở tất cả các cấp để họ duy trì sự ổn định, thay vì chiến đấu với virus.

Người ta thấy rất nhiều cảnh sát, cảnh sát phụ trợ, nhân viên cộng đồng và các đội dân quân tuần tra trên đường phố, thỉnh thoảng lại lôi mọi người ra khỏi nhà để cách ly. Họ thường mặc trang bị bảo hộ cá nhân chất lượng cao hơn so với các bác sỹ và y tá tuyến đầu.

Được biết năm ngoái, ĐCSTQ đã chi hơn 1.300 tỷ Nhân dân tệ cho an ninh nội địa, và con số này dự kiến chỉ có thể tăng để thực hiện các biện pháp như trên, cũng như chiến dịch bóp méo thông tin mở rộng và kiểm duyệt trong đại dịch.

Đại dịch không ngăn được ĐCSTQ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công. Khi nhiều học viên tiếp tục nỗ lực vạch trần cuộc bức hại đức tin của họ, cũng như cảnh báo người dân về việc che giấu đại dịch của ĐCSTQ bằng những thủ đoạn tương tự, số vụ bắt giữ và sách nhiễu học viên tăng lên trong tháng 2 và tháng 3, vì chính quyền đang cố gắng bịt miệng họ.

Một số nguồn tiền khác đã được phân bổ để tăng lương cho các sỹ quan quân đội và đội an ninh mạng để họ phục vụ ĐCSTQ tốt hơn.

Tăng lương cho quân đội

Chính phủ của ĐCSTQ đã tăng lương cho các sỹ quan quân đội với mức tăng lớn. Sự gia tăng này phản ánh niềm tin vững chắc của ĐCSTQ rằng “sức mạnh chính trị đi lên từ nòng súng” và quân đội là “người bảo vệ” cho chế độ, do đó họ được hưởng nhiều đặc quyền hơn khu vực dân sự.

Theo báo cáo ngày 18 tháng 4 năm 2020, lương của hạ sỹ được tăng lên 5.750 Nhân dân tệ, trung sỹ 7.820 Nhân dân tệ, trung sỹ hạng nhất 10.120 Nhân dân tệ, thượng sỹ 12.420 Nhân dân tệ, trung úy 10.360 Nhân dân tệ, đại úy 11.270 Nhân dân tệ, thiếu tá 13.340 Nhân dân tệ, trung tá 17.020 Nhân dân tệ, đại tá 26.070 Nhân dân tệ, đại tá cao cấp 29.440 Nhân dân tệ, và thiếu tướng 34.270 Nhân dân tệ.

So với các sỹ quan quân đội, mức lương tháng tối thiểu cho một công nhân nhập cư chỉ ở mức 2.300 Nhân dân tệ ở Thượng Hải, hoặc 2.200 Nhân dân tệ ở Bắc Kinh.

“Đội quân 50 xu” trở thành “đội quân 70 xu”

Trung Quốc có một đội quân mạng internet khổng lồ do các cơ quan tuyên truyền các cấp thuê để thao túng và kiểm soát dư luận. Đội quân internet này thường được gọi là “đội quân 50 xu” (mỗi bài đăng được trả 50 xu), trong đó, hầu hết là dân thường.

Nhiệm vụ chính của họ là thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị của ĐCSTQ bằng cách ủng hộ các bài đăng của chính phủ, che giấu sự thật, thao túng dư luận và dẫn dắt tình cảm của công chúng theo hướng có lợi cho ĐCSTQ, cũng như bịa đặt dối trá và truyền bá tin giả.

Giám sát viên có thể yêu cầu các thành viên trong đội quân mạng của họ ủng hộ một bài đăng nào đó, hoặc đăng một mẩu tin hoặc video giả vào trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất.

Một trong những bài đăng đó trên WeChat viết: “Dịch bệnh ở Hoa Kỳ đang xấu đi. Mỗi bang đang phải tự chiến đấu với virus corona, và nguồn lực của họ đang cạn kiệt. Kết quả rất có thể là các bang sẽ tách khỏi liên bang và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc. Sự sụp đổ của Liên Xô 29 năm trước sẽ tái diễn ở Hoa Kỳ…. Ngoài ra, một số quốc gia sẽ xin gia nhập Trung Quốc, trở thành thành viên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dưới sự lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thế giới sẽ không còn chiến tranh và nhân loại sẽ hòa bình trở lại.”

Để tăng hiệu suất của “đội quân 50 xu”, có tin cho hay tiền trả cho mỗi bài đăng đã được tăng lên đến 70-80 xu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/24/404256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184404.html

Đăng ngày 11-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share