Bài viết của An Khang

[MINH HUỆ 12-03-2020] ĐCSTQ đã lợi dụng sự bùng phát của dịch bệnh hòng tiếp tục lừa dối người dân Trung Quốc. Một mặt nó tiếp tục che đậy dịch bệnh và loại bỏ sự ảnh hưởng của quốc tế. Mặt khác nhằm để giảm thiểu sự thiệt hại về kinh tế, nó cưỡng ép yêu cầu người dân quay lại làm việc và tiếp tục kinh doanh. Dưới đây là một số tình huống ở địa khu của chúng tôi:

1. Làm thế nào khiến những con số về dịch bệnh biến mất?

Theo tôi được biết, tà đảng đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt về số lượng dịch bệnh gia tăng và phục hồi ở mỗi tỉnh. Yêu cầu sự tăng trưởng của tỉnh chúng tôi là 2,1%. Vì vậy bắt đầu từ giữa tháng 2, các con số không còn có thể tăng lên.

Nếu một trường hợp nghi ngờ được chẩn đoán nhiễm bệnh tại một khu vực nhất định và không được phép tính vào số liệu tăng trưởng chính thống, nó sẽ được bảo mật tuyệt đối với thế giới bên ngoài và chỉ có thể được tuyên bố là cảm lạnh thông thường.

Đến cuối tháng 2, tại khu vực cách ly chuyên biệt ở bệnh viện chúng tôi vẫn còn hàng chục ca đã được chẩn đoán và nhiều ca đang chờ đợi tiến hành các bước chẩn đoán tiếp theo. Những người thuộc diện nghi ngờ khác và cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm dịch có không biết bao nhiêu người, nhưng cấp quản lý đều tuyên bố xoá sạch. Điều đó có nghĩa là toàn bộ đều phục hồi khỏe mạnh và cho xuất viện.

Hồi tháng 3, một bác sĩ ngoại trú tại bệnh viện đã chú ý đến một số bệnh nhân có thể được đánh giá mắc viêm phổi Vũ Hán thông qua phim chụp X quang ở ngực. Sau đó, anh ấy theo dõi những bệnh án này và phát hiện ra tà đảng đã không cho tiến hành xét nghiệm axit nucleic vì lo sợ số lượng ca bệnh tăng lên. Những bệnh nhân tương tự như vậy đều được điều trị theo cách trị liệu viêm phổi thông thường, các chi phí đều phải tự mình lo liệu. Hiện các biện pháp cách ly vẫn chưa rõ.

Theo cách nói của Trung Cộng, chính phủ chỉ chịu trách nhiệm về số lượng ca bệnh viêm phổi Vũ Hán đã được chẩn đoán và người chết được báo cáo theo số liệu, viêm phổi cũng có thể gây chết người nhưng không được tính. Chính quyền và các quan chức ở tất cả các cấp của tà đảng không có bất kỳ trách nhiệm nào.

Tà đảng Trung Cộng một mặt lan truyền những lời dối trá khủng khiếp “dối trời lừa dân” để che đậy sự thật về tình hình dịch bệnh, nhấn mạnh chế độ bảo mật nội bộ và ký các thỏa thuận bảo mật, mặt khác đồng thời tăng cường các chức năng của mạng lưới giám sát Internet để kiểm soát dư luận. Vì vậy khiến cho tình hình dịch bệnh tại địa phương cũng như các tỉnh đều dần “biến mất“.

2. Sự thật về việc phục hồi làm việc, phục hồi kinh doanh

Do chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế, Trung Cộng yêu cầu người dân Trung Quốc phải mạo hiểm mạng sống của mình để duy trì hoạt động, tiếp tục công việc và kinh doanh để tạo giả tướng sai lầm rằng dịch bệnh đã qua rồi.

Sau khi dịch bệnh bị “biến mất”, một số nhà máy địa phương cung cấp nguyên liệu thô và các sản phẩm mấu chốt đã buộc phải mở cửa hoạt động trở lại theo lệnh của chính quyền cấp cao hơn. Các xí nghiệp còn được yêu cầu phải tự ký vào một giấy cam đoan, tự tiến hành quản lý đối với các nhân viên nhà máy, không được phép xuất hiện tình hình dịch bệnh mang tính bộc phát.

Một người chủ doanh nghiệp đã ký một dự án với chính phủ được yêu cầu bắt đầu công việc trở lại. Người chủ này biết rõ tình hình chân thực của dịch bệnh nên đã từ chối ký với lý do dịch bệnh thuộc về phần “bất khả kháng” trong hợp đồng. Tuy nhiên, chính phủ nói rằng tình hình dịch bệnh đã được xoá sạch và nó không thuộc về bất khả kháng nữa. Nếu doanh nghiệp không hoàn thành đúng hạn thì sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường rất lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhân sự, nguyên liệu, v.v. đều không thể được cung cấp đầy đủ như trước, nên các chủ doanh nghiệp đều thật sự cảm thấy khổ không kể xiết.

Trong một dự án xây dựng, ông chủ sau khi được gọi hẹn gặp liền vội vàng bắt đầu làm việc trở lại. Địa phương này sử dụng biện pháp ngụy trang bằng cách làm cho khu vực xây dựng giống như khu vực cách ly và toàn bộ công nhân đều bị cô lập cách ly bên trong, không khác gì một nhà tù. Công nhân sẽ không thể ra ngoài cho đến khi hoàn thành công trình.

Cấp quản lý thông báo chính thức về tỷ lệ phục hồi làm việc tại địa phương phải vượt quá 90%. Trên thực tế, Trung Cộng cũng biết rằng tình hình dịch bệnh vẫn đang lan rộng, vì vậy nó vẫn chỉ cho phép các siêu thị, nhà thuốc, phòng khám ngoại trú, v.v. được làm việc trở lại, những ngành nghề khác đủ điều kiện vẫn không được bắt đầu làm việc bởi chính tà đảng cũng lo sợ rằng nếu cho các ngành nghề hoạt động trở lại thì tự nó cũng không thể giám sát được.

Nhiều người kinh doanh, đặc biệt là các doanh nhân nhỏ đã phải chịu tổn thất rất lớn. Một số thậm chí đi đến bước đường không thể duy trì kế sinh nhai. Nhưng nếu các ngành công nghiệp không được phép tiếp tục mà vẫn nối lại kinh doanh thì sẽ bị chính phủ đóng cửa. Tại thời điểm này, nếu bạn muốn lý luận về “tình hình dịch bệnh đã được xoá bỏ” thì giới chức sẽ đưa ra một văn kiện với tiêu đề đỏ, nói rằng bạn không lắng nghe chính phủ và trừng phạt bạn.

Điều đó có nghĩa là, Trung Cộng yêu cầu ai mở cửa thì bắt buộc phải mở cửa, ngay cả mạo hiểm sống chết cũng phải mở, nó không cho mở cửa thì tuyệt đối không được phép, dù có đói đến chết cũng không được mở cửa.

Xét cho cùng, tà đảng Trung Cộng mới là virus nguy hiểm nhất. Nó chính là loại virus độc hại nhất thực sự đang đầu độc sinh mệnh của con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/12/中国新冠疫情是怎么“消失”的–402320.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share