Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-02-2020] Cho đến ngày 2 tháng 3 năm 2020, chủng virus corona mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã phát tán đến 75 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Trong tuần qua, các trường hợp lây nhiễm đã bùng phát ở Hàn Quốc, Iran và Ý. Các quốc gia ở Châu Phi và Nam Mỹ cũng đã báo cáo những trường hợp lây nhiễm đầu tiên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với dịch bệnh này, đồng thời cảnh báo các quốc gia phải chuẩn bị ứng phó với khả năng lây lan nhanh chóng của chủng virus này.

Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 2 tại Hoa Kỳ, bà Anne Schuchat, Phó Tổng Giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), cho biết: “Tình hình toàn cầu hiện nay cho thấy có khả năng chủng virus này sẽ gây ra một đại dịch.”

Tiến sỹ Schuchat cũng cảnh báo về khả năng “lây nhiễm cộng đồng” tại Hoa Kỳ, và, “Câu hỏi đặt ra không phải là liệu điều này có xảy ra hay không, mà là nó sẽ xảy ra vào lúc nào.”

Bà kêu gọi tất cả người dân Hoa Kỳ hãy bắt đầu chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/27/401764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/4/183505.html

Đăng ngày 06-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share