Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2019] Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Tòa Trung thẩm Thành phố Tuy Hóa đã giữ nguyên phán đối với kháng cáo bản án tù vì tu luyện Pháp Luân Công của bảy học viên thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Mặc dù thẩm phán tại phiên tòa phúc thẩm đã hứa với luật sư của các học viên rằng ông sẽ tổ chức một phiên điều trần cho các vụ án của họ nếu các luật sư đồng ý cung cấp thêm bằng chứng, nhưng vị thẩm phán này lại giữ nguyên phán mà không qua xét xử ngay cả khi các luật sư đã nộp bằng chứng mới vào ngày 20 tháng 8.

Được biết, Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương (PALC), một cơ quan được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã ngăn chặn thẩm phán tổ chức phiên điều trần công khai đối với các vụ án của các học viên.

Ngày 3 tháng 10 năm 2018, ông Dương Truyện Hậu, bà Bạch Hà, bà Vương Phương, bà Vương Phúc Hoa (không liên quan đến bà Vương Phương) và bà Triệu Đình Đình đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, khi bà Cao Cẩm Thục và vợ của ông Dương là bà Tống Hồng Vỹ đã bị bắt khi họ tới Đội An ninh Nội địa để tìm cách giải cứu ông Dương.

Bảy học viên đã bị giam giữ tại Trại tạm giam An Đạt. Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Tòa án An Đạt đã kết án tù các học viên.

Ông Dương, bà Vương Phương, bà Vương Phúc Hoa, bà Bạch và bà Triệu mỗi người bị kết án 2 năm tù với số tiền phạt 10.000 nhân dân tệ.

Bà Tống và bà Cao lần lượt bị kết án 1,5 và 1 năm tù và cả hai học viên đều bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Vào tháng 8 khi luật sư của bà Tống đến thăm bà tại trại tạm giam địa phương, bà cảm thấy đau chân và khó chịu trong tâm. Phòng giam rất đông và bà không thể ngủ ngon.

Bà Cao đã bị huyết áp cao và chóng mặt.

Ngày 27 tháng 10 năm 2019, gia đình của bảy học viên đã được thông báo để đến thăm họ tại trại tạm giam vào ngày hôm sau. Đây là lần đầu tiên các học viên được thăm gia đình kể từ khi họ bị bắt một năm trước.

Lính canh của trại tạm giam đã tống tiền mỗi gia đình 500 nhân dân tệ rồi mới cho phép họ gặp người thân.

Ngày 29 tháng 10 năm 2019, sáu học viên nữ đã được chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang và ông Dương bị đưa tới Nhà tù Hô Lan.

Báo cáo liên quan:

Bảy cư dân ở tỉnh Hắc Long Giang, trong đó có một người bị bệnh nặng, bị kết án tù vì đức tin của họ đối với Pháp Luân Công

Phiên tòa bị hoãn khi sức khỏe của người phụ nữ gặp vấn đề giữa phiên xét xử

Tỉnh Tuy hóa và Hắc Long Giang: Tám học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một tuần và bảy người đang đối mặt với việc bị xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/26/395051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/9/180662.html

Đăng ngày 22-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share