Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 10-11-2019] Ngày 9 tháng 11 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại vùng nói tiếng Pháp của Thụy Sỹ đã tổ chức nhiều hoạt động ở trung tâm của Geneva để giảng chân tướng. Họ đã lập một quầy thông tin để giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa này và phổ biến thông tin cho người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Một số người cho biết họ quan tâm tới việc tu luyện Pháp Luân Công.

04c5fdf0e336de0582910e9790be3ac2.jpg

e16c9c42d8606b3322a6d532c8cfa122.jpg

Các học viên tổ chức nhiều hoạt động ở trung tâm Geneva vào ngày 9 tháng 11 năm 2019. Họ giới thiệu về môn tu luyện và nói với người dân về cuộc bức hại.

eb0608e8bda6fdb329dec36c2ca6ac80.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.

9921d07364b6668494d58ae2041300b1.jpg

Phổ biến thông tin cho người qua đường về Pháp Luân Công

Giám đốc của một công ty đã xin một cuốn tài liệu nhỏ và bày tỏ mong muốn sâu sắc muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Sau khi được tặng một tờ rơi thông tin và lịch của nhóm luyện công địa phương, nữ giám đốc này cho biết cô muốn quyên góp cho Pháp Luân Công. Một học viên đã cảm ơn cô và nói họ không nhận tiền.

Nữ giám đốc này để lại danh thiếp của cô và nói: “Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.” Cô đã ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.

Hai cặp vợ chồng lắng nghe lời giới thiệu và nói họ biết Pháp Luân Công là tốt và họ muốn tìm hiểu về pháp môn này. Họ cũng biết Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, và ĐCSTQ tiến hành nạn thu hoạch nội tạng sống được hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công. Họ đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/10/395637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/19/180784.html

Đăng ngày 21-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share