Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2019] Một cụ bà 76 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, gần đây đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Cương bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 8 năm 2016 và bị cáo buộc tội vì có một lượng lớn đĩa DVD chứa thông tin về Pháp Luân Công ở trong nhà. Sau khi bà xuất hiện các vấn đề về sức khỏe trong trại giam, công tố viên đã hủy bỏ vụ án của bà với lý do tuổi tác. Bà đã được thả vào ngày 27 tháng 5 năm 2016.

Bà Lý bị bắt một lần nữa vào ngày 22 tháng 3 năm 2018, và sau đó bị Tòa án Quận Sa Hà Khẩu kết án 7 năm tù.

Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đại Liên, và cơ quan này đã trả lại vụ án cho tòa án cấp thấp hơn và yêu cầu xét xử lại. Thẩm phán của tòa án cấp thấp hơn đã kết án lại, giảm bản án của bà xuống 3,5 năm.

Bà Lý đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 22 tháng 10 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/11/395682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/13/180710.html

Đăng ngày 18-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share