Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 04-11-2019] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức tại Nhà bảo tàng của Lope de Vega ở thành phố Madrid từ ngày 2 đến 30 tháng 10 năm 2019. Nhiều người đã xúc động trước những bức họa tuyệt đẹp, và các tác phẩm nghệ thuật này toát lên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Triển lãm gồm những bức tranh sơn dầu và màu nước của 12 họa sỹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các tác phẩm của họ miêu tả vẻ đẹp của môn tu luyện thiền định và tinh thần kiên định của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người bày tỏ mong muốn mạnh mẽ rằng cuộc bức hại này sớm chấm dứt.

efd803baa23173e0cd888049c5296b32.jpg

bc40c3e78a0dcd2fb7477fed19c5a8f7.jpg

e26a284317d569b02bb4c773accbbef2.jpg

87d9fb497ca4a87d95ee476157c47398.jpg

Hơn 2000 lượt người tham quan Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn diễn ra tại Nhà bảo tàng của Lope de Vega, thành phố Madrid từ ngày 2 đến 30 tháng 10 năm 2019

f3b27b7ef54e3c5ecfdb9cf36975e39c.jpg

Giáo viên và học sinh từ một trường học địa phương đã đến xem buổi triển lãm và tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người đã để lại bình luận trong cuốn sổ lưu niệm khách mời. Cô Amalia Shakti viết: “Những bức tranh đáng chú ý này đã chạm đến trái tim tôi. Đây thực sự là một chủ đề quan trọng. Những tác phẩm nghệ thuật này thể hiện sự cao quý của những tâm hồn thăng hoa. Quả là một trải nghiệm đầy ý nghĩa và rung động trái tim!”

Cô Maria José viết: “Tôi rất mong mọi người sẽ sớm biết đến cuộc bức hại này và thảm kịch này sẽ không bao giờ xảy ra nữa!”

Một vị khách khác viết: “Triển lãm khiến tâm hồn tôi được thăng hoa lên một cảnh giới cao hơn và truyền tải thông điệp về sự bình an và hòa ái.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/4/395421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/12/180693.html

Đăng ngày 13-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share