Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 05-11-2019] Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn, một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất ở Đài Loan đã thu hút người dân từ khắp nơi trên thế giới đến thăm quan. Các học viên Pháp Luân Công quanh năm đều đến giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại hai địa điểm trong công viên. Họ cũng trình diễn các bài công pháp ở hai địa điểm khác.

75c3e215e34b5db0b4ae3284ae0765de.jpg

fa65826f1b0b69f8366934d5d5b882fe.jpg

298d95d47876cfc51a0324ce9e6eb493.jpg

Các học viên quanh năm đều đến Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Loan để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Tại đây có thể thấy các nhóm du khách Trung Quốc đang quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người còn chụp ảnh bằng điện thoại di động của họ.

Một du khách Trung Quốc hỏi nhỏ: “Làm sao mà ngay ở bên ngoài cổng chính của điểm du lịch nổi tiếng như thế này, các học viên Pháp Luân Công lại có thể luyện các bài công pháp một cách công khai được nhỉ?” Hướng dẫn viên du lịch giải thích rằng Đài Loan là một xã hội dân chủ với tự do và pháp quyền, do vậy Đài Loan tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và việc tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Sau khi lắng nghe giải thích của hướng dẫn viên, các du khách đều minh bạch.

“Pháp Luân Công được thực hành trên khắp thế giới!”

Một người đàn ông Đài Loan đi xe máy đã dừng lại và hỏi các học viên liệu họ có đĩa DVD gồm năm bài công pháp của Pháp Luân Công không. Ông cho biết Pháp Luân Công được thực hành trên khắp thế giới và có thể thấy ở khắp mọi nơi. Ông nói rằng đối với những tuyên truyền của ĐCSTQ thì không cần để ý đến nó bởi vì Đảng đó là một chính quyền lưu manh, mọi rợ, chuyên quyền và bạo lực. Ông chỉ ra rằng một người tỉnh táo sẽ không bao giờ tin vào những lời vu khống phi lý của nó.

“Tôi hy vọng các bạn sẽ giành phần thắng”

Một người đàn ông người Anh làm việc tại Việt Nam đã dừng chân tại đây. Ông cho biết ông chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công hay cuộc bức hại. Sau khi chăm chú lắng nghe giải thích của một học viên, ông nói: “Tôi hy vọng các bạn sẽ giành phần thắng”. Ông nói người Việt Nam cũng không ưa thích Đảng Cộng sản.

Hai vợ chồng trẻ đến từ Trung Quốc dừng chân trước những tấm áp phích và đọc một cách chăm chú. Khi một học viên hỏi rằng họ đã nghe nói về cuộc bức hại hay chưa, người đàn ông đáp lại: “Tôi không biết. Tôi không có phần mềm để vượt tường lửa ở Trung Quốc. Bây giờ tôi đã ra nước ngoài và tôi muốn tìm hiểu thêm.”

Họ đọc thông tin và sau đó đặt vài câu hỏi. Họ nhận ra rằng họ đã bị lừa gạt bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Người chồng nói: “Tôi cứ tự hỏi tại sao các bạn lại nói về những sự kiện đã xảy ra từ cách đây 20 năm. Hóa ra chúng tôi đã bị lừa dối trong hàng thập kỷ qua!”

Anh đã lấy điện thoại di động chụp vài hình ảnh của các tấm áp phích. Cả hai vợ chồng họ đã lấy một số tài liệu thông tin trước khi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/5/395447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/11/180681.html

Đăng ngày 13-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share