Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 31-10-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ miền Trung Nhật Bản đã tham gia Hội chợ Phúc lợi Thành phố diễn ra tại thành phố Inazawa, tỉnh Aichi vào ngày 26 tháng 10 năm 2019.

Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ thông tin và những bông hoa sen giấy làm thủ công kèm thẻ kẹp sách có in dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này.

0edbbb7236dea2ecaf47fe9584761a00.jpg

Trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp tại Hội chợ Phúc lợi Thành phố tại Inazawa, tỉnh Aichi, Nhật Bản, vào ngày 26 tháng 10 năm 2019.

2df1343945a205b5aea1a0dcc8e6f7f6.jpg

501b7d66100f9df7fd1a9adba4a08aa2.jpg

Một số người ghé qua quầy thông tin đã muốn học các bài công pháp. Các học viên đã kể về những lợi ích của việc tu luyện và mời họ tham gia các hội thảo miễn phí được tổ chức hàng tháng tại Trung tâm Văn hóa Thành phố. Nhiều người đã đau lòng khi biết chi tiết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Thị trưởng, phó thị trưởng, và chủ tịch hội đồng thành phố cũng ghé qua quầy thông tin của các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thượng thừa, tu luyện cả tâm lẫn thân, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc. Kể từ đó, hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới đã theo học môn tu luyện ôn hòa này. Tuy nhiên, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999; và cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/31/395231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/5/180610.html

Đăng ngày 06-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share