Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 16-10-2019] Ngày 12 tháng 10 năm 2019, trước Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2019 một ngày, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) tại Úc đã tổ chức các hoạt động ở khắp thành phố Melbourne.

Các học viên đã tạo ra một “Trường thành dũng khí” gồm các biểu ngữ lớn dọc theo Cầu Princess. Họ còn dựng các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Thư viện bang Victoria, Phố Swanston, Vườn Fitzroy Gardens và các địa điểm khác trong thành phố.

Những hoạt động này là một phần của hoạt động giảng chân tướng trong thời gian diễn ra Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã thông tin cho người dân địa phương và du khách về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký vào một bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt nó.

Vài chục người Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản tại địa điểm diễn ra sự kiện.

cbdea6336245fc03f550e4efa7e2c938.jpg

f979d0ab36dc6822f8bb4e54b3625579.jpg

88705c584980a55a662db7845e02a586.jpg

d46341666ca6b3e8c6d3397f9982603b.jpg

“Trường thành dũng khí” trên Cầu Princess thuộc chuỗi các hot đng cui tun vào ngày 12 tháng 10

65663a223438286d51e838aa60ef5979.jpg

Các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gi chm dt ngay lp tc cuc bc hi

e0f7c04fd96d9e504743fd90790c0f5e.jpg

Các hc viên nâng cao nhn thc [cho cộng đồng] Khu ph Tàu ca Melbourne. Mt s người Trung Quc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong s kin này.

868aad916e5c5f818836fad4d073aa08.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đi Pháp trước Thư vin bang Victoria

ce408c6e4de90d642397b5aeb60edf20.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đi Pháp trên Phố Swanston

e3a7403908154d2372aa291f3ace138c.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đi Pháp ở Vườn Fitzroy Gardens

20696126481a86f27f6f5fb037581d1e.jpg

Cư dânđa phương Marcio khích lệ các học viên vì những n lc ca h và nói ông s kể lại cho gia đình và bn bè ca mình v nạn thu hoạch nội tạng này

Ông Marcio, một người dân địa phương, cho biết ông đang theo dõi vấn nạn này. “Tôi vô cùng phẫn nộ trước những gì Đảng Cộng sản [Trung Quốc] đã gây ra. Nạn thu hoạch nội tạng này còn độc ác hơn cả những tội ác của Đức Quốc xã. Chính phủ Úc cần phải có hành động gì đó! Tôi sẽ kể lại cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của tôi. Mọi người cần có tự do tín ngưỡng và không đáng bị chính quyền tà ác đó đe dọa. Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

73a641a02ea91e765fe8837cac9af6a0.jpg

Christina

Bà Christiana, một cư dân địa phương, khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục bảo vệ tự do tín ngưỡng. “Hãy cất cao tiếng nói của các bạn! Tôi tin Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý mà toàn nhân loại nên tuân theo.”

85574819cf499beae5788edf9c66ce20.jpg

Anh Kevin

Anh Kevin, một cư dân địa phương, cho biết anh hy vọng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị cầm tù sẽ sớm được thả và được hưởng tự do tín ngưỡng.

1d8ff9946d402aae58753bbb051a3977.jpg

Bà Debby

Bà Debby, một du khách ở Khu phố Tàu, đã lên án tội ác thu hoạch nội tạng và ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt vấn nạn này.

9869d334a812976e8ac4b1be588d1c26.jpg

ÔngHenry, một cư dânđa phương,ký tên vào bản kiến nghị và nói ông hy vng cuc bức hại s sm kết thúc.

Hai vợ chồng ông Henry đã ký tên vào bản kiến nghị. Ông Henry cho biết ông đã từng đi Bắc Kinh và biết đến các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. “Tôi đang sống ở Ba Lan. Tôi biết bản chất của đảng cộng sản. Nó đối xử tàn nhẫn với con người và nó sẽ không thay đổi. Tôi đã đọc về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ rồi. Tôi mong rằng cuộc bức hại này sẽ chấm dứt! Chân-Thiện-Nhẫn là hết sức quan trọng!” Ông Henry nói ông muốn giúp truyền rộng thông tin và hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc sớm được tự do tín ngưỡng.

83913dafa986b0627f5d5edca82b0616.jpg

Ông Laslo và bà PetaStojanovski đến t Tây Úc. Bà Peta nói: “Cuc bức hại này là sai.”

Ông Laslo và bà Peta Stojanovski, đến từ Tây Úc, đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công. Bà Peta cho biết: “Ông anh rể của tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm. Ông ấy từng bị ung thư, và các bác sỹ nói ông ấy sẽ không sống qua nổi năm 2015, nhưng hiện ông ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh. Cả gia đình tôi đều tin chính Pháp Luân Công đã giúp ông ấy. Cuộc bức hại này vô cùng sai trái! Nó phải chấm dứt ngay lập tức!”

e606c9d697fa06440fd52d3aef391707.jpg

Cô Charlotte

Cô Charlotte, đến từ Vương quốc Anh, cho biết cô muốn giúp truyền rộng thông tin trên mạng xã hội. Cô tin rằng những việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm sẽ giúp được nhiều người.

c05b0791a6bf5c33b3704188aa69b4f8.jpg

Cô Bharata

Cô Bharata, đến từ Ấn Độ, khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục những hành động cao cả để kêu gọi công lý này.

777f9195f123a07c7027af9b60268cf3.jpg

Cô Elizabeth

Cô Elizabeth, một du khách, nhận xét những việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm thật phi thường. Cô chúc họ thành công tốt đẹp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/16/394669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/26/180483.html

Đăng ngày 28-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share