Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 25-09-2019] Trong thời gian diễn ra Triển lãm Ô tô Frankfurt 2019, từ ngày 12 đến 22 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã tổ chức một số hoạt động để giới thiệu môn tu luyện thiền định này, đồng thời phổ biến cho mọi người thông tin về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc.

0dc7404a3d37d5ae2314d687feee81fc.jpg

548b7c50bf05d8c0771b91045f0ba5d9.jpg

Mọi người đến từ các dân tộc khác nhau lắng nghe các học viên phổ biến thông tin về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc, và ký tên vào bản kiến nghị để chấm dứt sự tàn bạo này.​

9d04fc9808bcfac554e50a92c0681bab.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thông tin về Pháp Luân Công

c71685fc82d230b5d1e5612caa831726.jpg

Các học viên trò chuyện với người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

b7fef7231464e292f4c808af0cbd5f26.jpg

Các học viên cho những du khách Trung Quốc trên chuyến xe buýt nhìn thấy bảng ​thông tin về Pháp Luân Công

Triển lãm Ô tô IAA diễn ra tại Frankfurt là một trong những sự kiện về ô tô lớn nhất thế giới được tổ chức hai năm một lần. Gần như ngày nào các học viên cũng dựng hai quầy thông tin trong khu vực tấp nập nhất của thành phố để trình diễn các bài công pháp Đại Pháp, phát tờ rơi và thu thập chữ ký vào bản kiến ​​nghị, nhằm mục đích chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng đi đến các khu vực triển lãm, sân bay, và các điểm thu hút khách du lịch để phổ biến thông tin về Pháp Luân Công cho các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia triển lãm, khách tham quan, du khách và sinh viên quốc tế. Hơn 150 người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh niên của nó sau khi biết chân tướng về sự đàn áp tàn bạo của chính quyền này.

Người Trung Quốc làm tam thoái

Ba du khách lớn tuổi người Trung Quốc, ở độ tuổi từ 60 đến 70 tuổi, ôm giữ những quan niệm sai do tuyên truyền chống Pháp Luân Công của chính quyền ở Trung Quốc. Một học viên kiên nhẫn giải thích cho họ câu chuyện thực sự đằng sau cuộc bức hại này, và họ đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau khi một học viên nói với một người đàn ông Trung Quốc đang ở độ tuổi ngũ tuần rằng Pháp Luân Công dạy một người trở thành người tốt, chứ không giống với những gì được đưa tin trong các bài báo ở Trung Quốc, ông đã đồng ý thoái Đảng và lấy một tờ bản tin. Ngày hôm sau, ông đã quay lại để xin thêm bản tin để gửi cho bạn bè của mình.

Một gia đình ba thế hệ gồm bốn người đi ngang qua quầy thông tin. Họ đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và tất cả họ đã đồng ý làm tam thoái.

Hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại

0e7c03d7adcf9c18b013ac47b9a96c39.jpg

Ông Colfan Hoch, đang sinh sống tại Frankfurt, ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại

de4ba70379b0e44ff66aea63ac92eb5f.jpg

Ông Sobsa Libsang (bên trái, đầu tiên) và bà Barbara Hoover (bên trái, thứ hai) cùng đi tới quầy thông tin để ký bản kiến nghị

Một giáo viên trung học tại Frankfurt đã ký bản kiến nghị và nói với các học viên rằng ông muốn mời họ dạy môn thiền định này cho học sinh của ông.

Một phóng viên cho biết anh đang thu thập thông tin về Pháp Luân Công, và định viết một bài báo để cho nhiều người hơn nữa biết đến môn tu luyện này.

Năm sinh viên đến từ Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, và Hoa Kỳ là thành viên của một câu lạc bộ bóng chuyền, đang tới tham dự buổi họp mặt với các thành viên của câu lạc bộ tại Frankfurt. Họ sửng sốt khi biết những người tốt ở Trung Quốc lại bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình. Họ đã hỏi các học viên liệu họ có thể giúp được gì, và ngay lập tức ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

eb3c1a965883b1e8ed45299b8b9ae655.jpg

Sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau ủng hộ Pháp Luân Công

Háo hức học các bài công pháp

Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm tới việc học môn tu luyện này, và hỏi thông tin về việc tham gia lớp học 9 ngày đã được lên lịch vào tháng 10.

8d8ba97e59b37c36d7f1d368fe959c2d.jpg

Một người Iran và một người Ma-rốc (hàng đầu tiên) học bài tọa thiền

Một phụ nữ làm việc trong một văn phòng nói với các học viên rằng cô cần học Pháp Luân Công, bởi công việc của cô rất căng thẳng và khiến cô trở nên kiệt sức.

Một người phụ nữ ở Rome, đang đến Đức thăm con gái, đã ở lại quầy thông tin để học năm bài công pháp. Bà cũng tải về các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang tiếng mẹ đẻ của mình.

Cô Dana năm nay 18 tuổi và hiện đang học ngành điều dưỡng. Cô nói với các học viên rằng cô đã từng tìm kiếm một phương thức tu luyện trong một quãng thời gian. Cô đã thử qua một vài pháp môn, nhưng chúng không phù hợp. Cô nghĩ Pháp Luân Công là một pháp môn chân chính, nên đã đăng ký tham gia các lớp học. Cô cảm thấy các học viên ở Trung Quốc đang làm điều đúng đắn, và cuối cùng họ sẽ đạt kết quả tốt.

55e299e826dc43b3bfc8f5d5f4117079.jpg

Cô Dana muốn học Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/25/393800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/3/180163.html

Đăng ngày 05-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share