Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 15-05-2019] Học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tại Vương quốc Anh đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 với nhiều hoạt động tại London và Dublin. Họ kỷ niệm lần thứ 27 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, và bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

London

Các học viên đã tổ chức lễ kỷ niệm tại Quảng trường Trafalgar và diễu hành tại khu trung tâm London vào ngày 11 tháng 5. Rất nhiều người, bao gồm cả du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Du khách Trung Quốc đầy ngạc nhiên và vui mừng khi thấy buổi lễ kỷ niệm này. Một số người nhân cơ hội này đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã từng gia nhập.

1ab04a306cff09fc24e960b78202ccfc.jpg

8bb9edd7ee17055be2ee6b4c2815f5d1.jpg

8fbc36ba26c722dea4c3ab60f9457837.jpg

Học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

3f3ccdc5e0249cd2ed93a4dd9ac00679.jpg

dc0d585a812eb765c6ed7b49e0eb19d4.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Bị cuốn hút bởi các màn trình diễn và biểu diễn các bài công pháp, rất nhiều người đã xem ảnh trưng bày và nói chuyện với các học viên để biết thêm chi tiết. Họ đánh giá cao các thông tin và khích lệ các học viên tiếp tục làm tốt việc phổ biến thông tin. Nhiều chữ ký đã được thu thập trong bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người bày tỏ mối quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều du khách Trung Quốc dừng lại để xem lễ kỷ niệm và chụp hình. Một số người trò chuyện với các học viên trong khi những người khác thốt lên: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp!” “Ồ! Thật là một sự kiện lớn!”

Vài người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Một phụ nữ Trung Quốc kể cho học viên rằng cô đã sống ở nước ngoài nhiều năm và đã tìm hiểu kỹ về Pháp Luân Công. Cô cho rằng pháp môn này rất tốt và muốn học. Cô đã nhờ học viên chụp hình cô với các học viên đang luyện công ở phía sau. Cô cũng đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Anh Trịnh cho biết anh thấy hoạt động trưng bày của Pháp Luân Công ở khu phố người Hoa hàng ngày và cũng đã từng thấy nhiều hoạt động khác của Pháp Luân Công. Anh đã ký tên thỉnh nguyện, lấy một số tờ rơi giới thiệu và muốn học các bài công pháp thông qua hướng dẫn trên trang web Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc diễu hành trong 2 giờ đồng hồ bắt đầu từ Đại sứ quán Trung Quốc vào lúc 11 giờ 30 sáng, đi ngang qua khu trung tâm mua sắm sầm uất và khu phố người Hoa, và kết thúc ở Quảng trường Trafalgar.

b98316a135cdadc26d8c10612a49118a.jpg

462a9272d4b66921eb8fcc551be80b5d.jpg

261f1b0e3a11ec9dec24ced1972694e5.jpg

17ba5e18c6a4107d840b415c5824aa48.jpg

Đoàn diễu hành của học viên Pháp Luân Công tại London

Đoàn diễu hành bắt đầu với các tấm biểu ngữ rực rỡ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và đồ hình Pháp Luân. Rồi đến nhóm các học viên mặc trang phục màu vàng trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, đội trống lưng, đội múa rồng, và các thiên nữ trong trang phục lộng lẫy. Tiếp đến là nhóm mang biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và các học viên mặc đồ trắng rước di ảnh của các đồng tu đã chết vì cuộc bức hại.

Đám đông khán giả đứng hai bên đường chụp hình và quay phim đoàn diễu hành, họ thốt lên: “Đẹp thật!” “Thật tích cực!” “Nó mang đến hy vọng!”

Dublin

Các học viên Pháp Luân Công ở Ireland đã kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng một cuộc diễu hành quy mô lớn ở khu trung tâm thành phố Dublin vào ngày 11 tháng 5. Đó là một ngày đẹp trời và các khán giả dường như rất ấn tượng trước vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

9bc2aa6d8455899212e32ab788833611.jpg

bbccc52b5f6c7bca2a4a50542f30e7c7.jpg

c76e708ca456a17540fb5d6f43e3ab44.jpg

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công tại khu trung tâm Dublin

7adf91a4be7c3f09ae0e7c608bc927fd.jpg

Học viên ở Ireland chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Đoàn diễu hành bao gồm đội trống trong trang phục thời Đường, thuyền Pháp, đội trống lưng và nhóm rước các biểu ngữ lớn. Đoàn diễu hành bắt đầu ở Vườn hoa Tưởng niệm Chiến tranh và đi đến đường O’connell.

Các biểu ngữ mang thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý”, “Niềm hy vọng duy nhất của nhân loại là nâng cao đạo đức”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” .v.v… Các học viên trên thuyền Pháp trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công.

Các cảnh sát đang làm nhiệm vụ đều biết chân tướng về Pháp Luân Công, họ đã từng thấy các hoạt động ôn hòa của Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt bức hại nhiều năm qua. Họ tôn trọng các học viên và vui vẻ giúp học viên suốt cuộc diễu hành.

c6ce2eb49ed8991b702d57a17ab97dda.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

faadcccd567aa1775ec3c6b7dc799e46.jpg

Biểu diễn trống lưng

Cuộc diễu hành kết thúc tại đường Grafton ở trung tâm Dublin. Tại đó. Các học viên biểu diễn múa trống, múa sư tử, múa hoa sen, trình diễn các bài công pháp, và hát trong khi đám đông người đang chăm chú theo dõi. Nhiều người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số muốn học các bài công pháp.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387366.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387360.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177676.html

Đăng ngày 20-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share