Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 12 tháng 5 năm 2019 tại Quảng trường Seoul Plaza. Khoảng 1.000 học viên đã tập trung để luyện công tập thể, cùng các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng, theo sau là đoàn diễu hành dài gần 5 km.

Sự kiện này được tổ chức nhằm kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 27 năm môn tu luyện được giới thiệu ra công chúng. Các học viên cũng nhân dịp này chúc mừng Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), một sinh nhật vui vẻ.

f91b20b43feed03ee79d587492d831a8.jpg

630d576cdefa9a9fe71af79333f480de.jpg

77b5ff29a7026770ecdddc6a03538023.jpg

bf89539fb8332a5672a2131377c88d96.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể tại Quảng trường Seoul Plaza

Can đảm và quyết tâm

Ông Kim Jung Min, giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đã tham dự cuộc mít tinh và nói rằng ông vô cùng khâm phục các học viên Pháp Luân Công vì niềm tin kiên định của họ. Lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là khi ông học ở Trung Quốc vào năm 2000.

“Tuy nhiên”, ông nói: “Những tin tức liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp đều là tiêu cực. Sau đó, tôi tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên internet và thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Kim ca ngợi các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm phơi bày sự tàn bạo, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông cho biết thật sai lầm khi các quốc gia giữ im lặng về các vấn đề nhân quyền quan trọng như vậy chỉ vì những lo ngại về quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Ông nói: “Xin hãy tiếp tục, và tôi tin rằng một ngày nào đó công chúng sẽ đều biết về cuộc bức hại này.”

Phản hồi của khán giả

cd25d10b410358c1e02f6616e86f2698.jpg

a0b05a0e33880eb45d374c771b4b43cb.jpg

Diễu hành vào ngày 12 tháng 5 năm 2019 để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cuộc diễu hành bắt đầu từ 2 giờ 30 chiều do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu. Nhiều người rất vui khi thấy các học viên và ngạc nhiên bởi màn trình diễn của đoàn nhạc.

Anh Jae-won Lee nói: “Đoàn diễu hành trông thật tuyệt, lộng lẫy và tuyệt đẹp.” Bạn anh tán thành: “Nó đem lại cho tôi sự ấm áp và hạnh phúc.”

Anh Seon-seok Choi, đi cùng với mẹ, đã bị sốc khi nghe nói đến cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Thấy rằng có nhiều người Hàn Quốc tập môn này, anh tò mò và quyết định thử tham gia.

Một nhóm du khách Trung Quốc đã ngạc nhiên khi thấy các học viên. Một người trong số họ hoan nghênh: “Thật tuyệt vời”. Một phụ nữ cho biết cô đã từng trông thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở Canada và cô ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng.

Các học viên cảm ân

Ông Jung In-iik, cựu nhân viên tại Công ty Đường sắt Quốc gia Hanguk Cheoldo Gongsa, đi cùng với gia đình. Ông nhận xét: “Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường.” Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã từng bị đau vai và cánh tay, nhưng nó đã biến mất trong một thời gian ngắn. Vợ ông, làm việc ở Gyeongsangbuk-do, cho biết Pháp Luân Đại Pháp dạy bà nhẫn nại, và nhìn vào trong để đề cao bản thân.

Ông Kang-ming Lee, 78 tuổi, đã từng làm cảnh sát trong 30 năm. Công việc nặng nhọc, cùng với hút thuốc và uống rượu, khiến ông bị xơ gan. Bác sỹ của ông chỉ có thể cho ông uống thuốc để ngăn tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005, sức khỏe của ông Lee đã cải thiện ngay lập tức. Ông đến một phòng khám để kiểm tra, và bác sỹ của ông đã rất ngạc nhiên. “Mật độ gan và xương của ông rất tốt”, bác sỹ nói: “Chúng giống như của những người ở độ tuổi 30.”

Anh Ying-biao Kim từng là một người nghiện rượu và thường xuyên say rượu. Điều này làm sức khỏe của anh tổn hại đáng kể, và khiến anh bị giảm cân. Sau khi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, chứng nghiện rượu của anh giảm dần và cuộc sống hàng ngày của anh trở nên rất hiệu quả. Chứng kiến ​​những thay đổi tích cực này ở anh, cả cha mẹ và đồng nghiệp đều ủng hộ đức tin của anh. “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời, và tôi cảm tạ Sư phụ Lý vì mọi thứ”, anh nói tiếp: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/16/387428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/17/177654.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share