Bài viết của Tăng Hồng, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-05-2019] 10 thành phố thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đã tuyên bố ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 11 tháng 5 năm 2019. Cùng ngày, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Dallas đã tổ chức sự kiện kỷ niệm ở Russell Creek tại thành phố Plano.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tâm linh và thiền định, lần đầu được nhà sáng lập, Ngài Lý Hồng Chí phổ truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Mọi người trên khắp thế giới đã bắt đầu tu luyện pháp môn này kể từ đó.

Lần đầu ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là ngày “Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 và cũng là sinh nhật 68 tuổi của Sư phụ Lý, học viên Pháp Luân Đại Pháp khắp thế giới đã tổ chức sự kiện kỷ niệm và bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý.

966c46ae9f956386c938eab42ddd5046.jpg

10 thành phố thuộc tiểu bang Texas tuyên bố ngày Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng của 10 thành phố (từ trái qua phải) là ông Joe Chow – thành phố Addison, ông Jeff Williams – thành phố Arlington, ông Jim Griffin – thành phố Bedford, ông Bill Heidemann – thành phố Corinth, ông Chris Watts – thành phố Denton, ông Clyde C. Hairston – thành phố Lancaster, ông Rudy Durham – thành phố Lewisville, ông David Hillock – thành phố Little Elm, ông Harry La Rosiliere – thành phố Plano, và bà Laura Hill – thành phố Southlake.

Tuyên bố của thành phố Addison

665d651db45a64d69845e0538876b2d1.jpg

Tuyên bố của thành phố Addison viết: “Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp hàng triệu người trên thế giới nâng cao sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức cũng như giúp họ hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, nhân loại và vũ trụ thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Siêu việt ranh giới của văn hóa và chủng tộc, Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến cuộc sống của hơn 100 triệu người hơn 80 quốc gia, ngày càng có nhiều người, đàn ông và phụ nữ, ở Hoa Kỳ đang tu luyện và thanh lọc thân, tâm và nỗ lực tạo nên những cộng đồng có đạo đức.”

“Sự quyết tâm và can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên bảo vệ Chân – Thiện – Nhẫn trước cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự quý báu nhân phẩm con người.”

7c05a93352e9a0ce40ceece4c39ade2d.jpg

Tuyên bố của thành phố Arlington

d4a974af0b770ad625af34e6ac5f60ab.jpg

Tuyên bố của thành phố Bedford

e1ab7637d2c418b1145525dff305f6ad.jpg

Tuyên bố của thành phố Corinth

c704f9e0ede1c4b29e4a65fbb3047ced.jpg

Tuyên bố của thành phố Denton

a7a9e24867d8fd819e0f86c9cd4ddfd9.jpg

Tuyên bố của thành phố Lancaster

a4c774d61d92848081303f2866ab9b91.jpg

Tuyên bố của thành phố Lewisville

96de41197627ff49a4d46f95eb73f8d1.jpg

Tuyên bố của thành phố Little Elm

9e1adee34f011cb71d5965d11b2f92b2.jpg

Tuyên bố của thành phố Plano

9e1adee34f011cb71d5965d11b2f92b2.jpg

Tuyên bố của thành phố Southlake


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/386793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/13/177301.html

Đăng ngày 16-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share