Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2019] Hai cư dân huyện Uy Ninh, tỉnh Quý Châu gần đây đã bị kết án tù vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại trong suốt 20 năm qua.

Bà Chu Gia Thái, ngoài 50 tuổi, bị kết án 10 năm tù và phạt 20.000 tệ. Bà La Thúy Cầm, ngoài 60 tuổi, bị kết án 5 năm tù và phạt 10.000 tệ. Cả hai bà đều đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Tất Tiết.

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, bà Chu và bà La bị bắt sau khi có người báo công an việc hai bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Hách Chương vào ngày 13 tháng 8 năm 2017.

Công an lục soát nhà của hai học viên và lấy đi các tài liệu Pháp Luân Công, sổ tiết kiệm ngân hàng của bà Chu, cùng khoản tiền bồi thường chữa trị y tế mà bà mới nhận được gần đây sau một vụ tai nạn nghiêm trọng mà con trai bà gặp phải từ nhiều năm trước.

Người phụ nữ thứ ba là bà Từ Yến Phi. Bà Từ đã phân phát tài liệu cùng với hai học viên nói trên, và cũng bị bắt giữ vào ngày hôm đó.

Ba người phụ nữ này bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Kim Sa, và hồ sơ của họ đã bị chuyển tới Viện Kiểm sát Tất Tiết vào đầu năm 2018.

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, bà Chu và bà La bị Tòa án Khu Thất Tinh Quan đưa ra xét xử. Không có nhân chứng truy tố nào xuất hiện trước tòa để đối chất.

Cả hai bà đều không nhận mình đã phân phát số tài liệu đó. Họ cũng chỉ ra rằng công tố viên đã đưa ra loại sách hoàn toàn khác so với những cuốn sách mà họ phân phát, và rằng số lượng tài liệu mà họ phân phát ít hơn rất nhiều so với số mà công tố viên cáo buộc.

Các luật sư của họ cũng chỉ ra việc phân phát tài liệu Pháp Luân Công không hề gây hại cho bất kỳ ai. Họ cũng chỉ ra rằng độ phân giải của video giám sát do công an cung cấp thấp đến mức không thể xác nhận được rằng liệu những người đang phân phát tài liệu trong đoạn video đó có phải là thân chủ của họ hay không.

Học viên thứ ba, bà Từ, bị đưa ra xét xử tại cùng tòa án đó vào ngày hôm sau. Vị luật sư do tòa chỉ định đã biện hộ nhận tội trái với ý muốn của bà.

Hiện vẫn chưa rõ bà Từ đã bị kết án hay chưa.

Bài liên quan:

Ba người phụ nữ Quý Châu bị kết án vì phân phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/20/380607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/25/174758.html

Đăng ngày 31-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share