Bài viết cuả phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 19-12-2018] Cô Lý Thúy Hồng, một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, gần đây đã bị kết án 16 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp môn tu luyện này từ tháng 7 năm 1999.

Cô Lý và chồng cô, anh Đường Ngọc Vĩ, đã bị bắt tại nhà máy cơ khí của gia đình vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, theo lệnh của Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài pháp luật được giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công. Hơn 10 viên cảnh sát từ đồn cảnh sát Giang Vân đã tiến hành lục soát nhà của cặp vợ chồng này trước khi đưa họ đến đồn cảnh sát.

Vụ bắt giữ bất ngờ khiến anh Đường, vốn không tu luyện Pháp Luân Công và mới phải chịu một cuộc phẫu thuật ở phần sau đại não, bị tái phát cơn động kinh. Ngay khi tình trạng của anh Đường ổn định, anh bị đưa đến Trại tạm giam Nam Câu. Anh Đường chỉ được thả ra sau khi tình trạng của anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn mười ngày sau đó, cộng với việc gia đình anh phải trả một khoản tiền để bảo lãnh tại ngoại là 5.000 Nhân dân tệ. Sau đó, anh mới được chấp thuận cho vào Bệnh viện Dầu khí Phú Thuận để điều trị.

Cô Lý đã xuất hiện tại Tòa án Thuận Thành hai lần, vào ngày 27 tháng 11 và ngày 6 tháng 12. Vào ngày 17 tháng 12, thẩm phán Kỷ Tĩnh đã tuyên án cô một năm bốn tháng tù.

Đây không phải là lần đầu tiên cô Lý trở thành mục tiêu bị bắt giữ chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình. Năm 2000, cô bị giam giữ hơn 10 ngày và bị tống tiền 16.500 Nhân dân tệ. Người chồng đầu tiên của cô buộc phải ly dị cô, và cô đã phải làm những công việc lặt vặt để nuôi sống bản thân mình. Sau khi tái hôn vào năm 2010, cô Lý bắt đầu làm việc trong nhà máy cơ khí của bố chồng cô.

Cô đã bị bắt một lần nữa vào ngày 21 tháng 2 năm 2016 và bị giam giữ trong 15 ngày. Mãi cho đến khi mẹ chồng cô nộp 8.000 Nhân dân tệ cho cảnh sát thì cô mới được thả.

Lần bắt giữ cô Lý gần đây nhất đã gây ra tổn hại lớn cho gia đình chồng cô, khi họ đang phải vật lộn để chăm sóc cho chồng cô và cha mẹ cô, khi cô không thể giúp họ thu hoạch mùa màng.

Các bên tham gia bức hại:

Hầu Dũng, Chánh án Tòa án Thuận Thành: + 86-24-57651318, + 86-15566290007. Kỷ Tĩnh, Thẩm phán phụ trách vụ án của bà Lý Thúy Hồng: + 86-18941369030.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/19/378584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/22/173717.html

Đăng ngày 15-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share