Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 31-12-2018] Một cư dân của thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị chết trong khi đang thụ án tù năm năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Được biết, lính canh của Nhà tù Đại Liên đã tra tấn ông Lý Tiệp Xuân từ khi ông bị chuyển sang nhà tù này vào tháng 7 năm 2017. Họ cấm ông ngủ trong nhiều ngày liên tiếp để ép ông từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Thất bại với kế hoạch đó, họ cử bốn người liên tục nói với ông những tuyên truyền thù hận đối với Pháp Luân Công vào ban ngày và bắt ông ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài vào buổi tối. Việc tra tấn này kéo dài năm ngày. Đến ngày thứ sau, một lính canh đã đánh ông Lý.

Sau khi ông Lý phản đối bằng cách tuyệt thực, lính canh dừng cách tra tấn trên trong hai tuần, rồi lại bắt đầu đợt tra tấn mới.

Việc tra tấn tàn nhẫn này đã cướp đi sinh mạng của ông Lý vào ngày 3 tháng 12 năm 2018. Ông thọ 62 tuổi.

Ông Lý chưa từng kết hôn và không có thân nhân đến thăm trong tù. Chi tiết về cái chết của ông cần phải điều tra thêm. Trong khi đó, có thông tin rằng ông đã được chôn cất tại quê nhà ở thành phố Triều Dương vào ngày 16 tháng 12.

Bị bắt giữ nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lý bị mắc bệnh còi xương và bệnh tủy xương hiếm gặp khi còn nhỏ và không làm được việc nặng. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2000, mặc dù cuộc đàn áp đã bắt đầu vào năm trước đó. Ông nhanh chóng phục hồi sức khỏe và thường chia sẻ câu chuyện của bản thân cho người dân để minh chứng rằng Pháp Luân Công không phải như những gì mà chính quyền tuyên truyền.

Chỉ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho mọi người mà ông Lý đã bị bắt giữ năm lần. Ông bị bắt vào trại lao động cưỡng bức hai lần với tổng thời gian năm năm từ năm 2002 đến 2008. Khi ông từ chối từ bỏ đức tin, lính canh của trại lao động đánh đập ông dã man và sốc điện ông bằng dùi cui điện.

Lần thứ sáu, cũng là lần cuối ông bị bắt là vào ngày 7 tháng 9 năm 2016, sau khi ông bị báo công an vì đi phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị Tòa án Thành phố Bắc Phiếu kết án năm năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2016. Tòa án Trung cấp Triều Dương đã mở phiên tòa phúc thẩm vào ngày 5 tháng 5 năm 2017, nhưng vài tháng sau đó vẫn tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ông Lý bắt đầu bị giam ở Nhà tù Đại Liên vào tháng 7 năm 2017; tại đây, ông đã chết do bị tra tấn và ngược đãi sau 17 tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/31/379571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/2/174446.html

Đăng ngày 07-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share