Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2018] Ngày 26 tháng 7 năm 2018, khi một phụ nữ Thiên Tân xác nhận ở toà về những cải biến to lớn về sức khoẻ và tâm tính của mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công, thẩm phán đã ngăn bà lại và nói việc bà có sức khoẻ tốt là do điều kiện sống được cải thiện dưới sự lãnh đạo tài tình của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Cả bà Hà Quý Vinh và luật sư của bà đều phản đối lời diễn giải thiên vị của thẩm phán.

Sau đó, thẩm phán đã hoãn phiên tòa khi luật sư của bà Hà yêu cầu loại bỏ một số bằng chứng truy tố do thiếu xác thực và gọi các nhân chứng truy tố đến làm chứng trước tòa.

Phiên xử lần hai của bà Hà ở Tòa án Quận Hà Bắc được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 năm 2018. Luật sư đã lưu ý về việc không có yêu cầu nào của luật sư trong phiên xử trước được thực hiện.

Khi công tố viên liên tục tập trung vào số lượng tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu ở nơi cư trú của bà Hà, bà đã lập luận rằng vấn đề ở chỗ bà có đáng bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công hay không, chứ không phải số lượng vật phẩm liên quan đến Pháp Luân Công mà bà đang sở hữu.

Bà cũng lập luận rằng trải nghiệm của bà về Pháp Luân Công minh chứng môn tu luyện này mang lại lợi ích cho cả cá nhân và toàn xã hội. Công tố viên cũng không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho thấy việc bà tu luyện Pháp Luân Công gây tổn hại cho bất cứ ai.

Thẩm phán đã ngắt lời bà Hà một lần nữa và nhắc lại ý kiến ​​của ông ta rằng sức khỏe của bà Hà được cải thiện là do chính phủ đã tạo cho bà điều kiện sống tốt hơn.

Bà Hà cho hay bà chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình để có ích cho thẩm phán và công tố viên, bà hy vọng họ hiểu rằng bức hại Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý.

Thẩm phán hoãn phiên tòa một lần nữa khi luật sư của bà nhắc lại các yêu cầu ông đưa ra tại phiên xét xử đầu tiên.

Bà Hà bị nhắm đến trong lần bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. 39 học viên được xác nhận đã bị liên đới, trong khi số liệu ban đầu chỉ có 24 học viên. Một số người trong số họ đã bị kết án tù.

Từ đó, bà Hà bị giam tại Trại tạm giam Quận Hà Bắc. Sau khi bị truy tố, một viên chức của viện kiểm sát đã đến gặp bà trong trại giam và nói rằng họ sẽ thả bà nếu bà nhận tội. Bà đã từ chối lời đề nghị và khẳng định mình vô tội, rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là một tội ác.

Thẩm phán cũng đã nói chuyện với bà sau khi hồ sơ của bà được chuyển về toà của ông ta và yêu cầu bà chấp nhận luật sư, người sẽ thay mặt bà “nhận tội”, do toà chỉ định. Bà đã từ chối và nói nếu không có luật sư, bà sẽ tự bào chữa cho mình.

Báo cáo liên quan:

Thiên Tân: 24 người bị bắt giữ trong một ngày vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377533.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/6/173525.html

Đăng ngày 12-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share