Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 29-11-2018] Ông Lưu Phụng Xuân, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị kết án bốn năm tù và phạt 10.000 tệ vào ngày 26 tháng 11 năm 2017 vì đức tin của ông.

Ông Lưu bị bắt giữ tại nhà ở thị trấn Bạc Lý, khu Hoàng Đảo vào ngày 20 tháng 3 năm 2018. Công an cũng lấy đi một máy tính, hai máy in, các sách Pháp Luân Đại Pháp và nhiều tài sản cá nhân khác của ông.

Ngày hôm sau, công an bắt vợ của ông đi thẩm vấn. Bà từ chối trả lời câu hỏi rằng bà có là học viên Pháp Luân Công hay không, ai đưa cho họ máy in, và các học viên nào thường hay giao thiệp với chồng bà. Bà đã được thả sau vài giờ.

Gia đình ông Lưu không nghe ngóng được thông tin gì về ông cho đến ngày 18 tháng 7, khi họ thuê luật sư, và vị luật sư này cố gắng tìm cách tìm ra tung tích của ông Lưu, rằng ông đã bị giam trong Trại tạm giam Giao Nam. Gia đình ông cũng đã biết lý do tại sao ông bị bắt giữ. Khi ông Lưu phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở thị trấn Bạc Lý, thì có ai đó không minh bạch chân tướng báo sự việc này với công an, và công an đã xác định ông thông qua các video giám sát.

19 năm trôi qua kể từ tháng 7 năm 1999, đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên đã và đang sử dụng các phương thức sáng tạo, trong đó có việc phân phát tài liệu thông tin, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Hồ sơ của ông Lưu bị chuyển tới trại giam hình sự vào ngày 20 tháng 4, và sau đó bị chuyển tới Viện Kiểm sát Khu Hoàng Đảo.

Trong phiên tòa ngày 6 tháng 9, luật sư của ông Lưu thay mặt ông biện hộ vô tội, vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công. Ba tháng sau thẩm phán đã kết án tù ông Lưu.

Ông Lưu đã kháng án.

Cá nhân chịu trách nhiệm chính trong việc bức hại ông Lưu:
Tào Húc Tinh: Thẩm phán của Tòa án Hoàng Đảo, +86-532-86988366, +86-18563901790


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/1/173461.html

Đăng ngày 05-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share