Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2018] Ngày 26 tháng 10 năm 2018, bà Thẩm Hoàn Giảo, một cư dân ở thành phố Tiên Đào đã bị chặn tại một ga tàu ở thành phố Vũ Hán sau khi công an xác định bà là một học viên Pháp Luân Công trong danh sách truy nã thông qua hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi bắt giữ bà Thẩm, công an đưa bà đến Trại tạm giam Tiềm Giang. Bà Thẩm hiện đang phải đối mặt việc bị truy tố phi pháp vì kiên định đức tin của mình.

Bà Thẩm trở thành mục tiêu bắt giữ của công an sau khi họ nghi ngờ bà cùng với năm học viên khác đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại thành phố Tiên Đào hai năm trước.

Năm học viên đã bị kết án vào tháng 12 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai người trong số họ đã bắt đầu phải thụ án tù và ba người được phóng thích vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 sau khi họ bị kết án ba năm tù với ba năm thử thách.

Bà Thẩm nhấn mạnh rằng bà chưa từng đến nơi mà bà bị cáo buộc là đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng năm học viên khác.

Hai cảnh sát của Đồn Cảnh sát Quảng Hoa là Lâm Uy Ba và Vương Diễm đã ngụy tạo “lời thú tội” và chữ ký của năm học viên không lâu sau khi họ bị bắt. Những lời khai đó nói rằng bà Thẩm đã phân phát tài liệu cùng với họ.

Gia đình bà Thẩm đã tới thăm năm học viên trong trại giam và tất cả họ nói rằng họ chưa từng nói với cảnh sát rằng bà Thẩm đi cùng với họ trong ngày họ bị bắt giữ, cũng như họ không hề ký tên vào bất cứ lờ “lời thú tội” nào.

Cảnh sát vẫn liệt bà Thẩm vào danh sách truy nã và bắt giữ bà sau hai năm tại nhà ga tàu.

Khi gia đình bà Thẩm yêu cầu rằng lời khai nhân chứng phải được xác minh tính xác thực thì ngày 8 tháng 11, cảnh sát đã thông báo cho gia đình rằng họ đã hoàn tất việc điều tra và đã gửi vụ án tới Viện kiểm sát Tiềm Giang.

Vài ngày sau, hai cảnh sát từng ngụy tạo lời khai hai năm trước đã nói với gia đình bà Thẩm rằng bà Dương Đông Mai, một trong năm học viên hiện đang bị quản chế, đã nhận diện bà Thẩm thông qua các bức ảnh.

Gia đình bà Thẩm đã tới thăm bà Dương, bà Dương nói rằng bà chưa từng xác nhận bà Thẩm qua ảnh như vậy.

Bài viết liên quan:

Tỉnh Hồ Bắc: Năm người bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/377625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173411.html

Đăng ngày 02-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share