Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2018] Gần đây một bài báo trên Minh Huệ Net đã báo cáo về vụ bắt giữ và kết án hai học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vì lắp đặt đĩa thu sóng vệ tinh để tiếp cận được tới thông tin Pháp Luân Công không bị kiểm duyệt. Một bài báo khác gửi tới Minh Huệ Net xác nhận rằng những vụ bắt bớ và kết án như vậy đang xảy ra trên toàn quốc.

Anh Cố Bang Luyện, 35 tuổi, là học viên Pháp Luân Công ở huyện Tứ Hồng, tỉnh Giang Tô. Bởi lắp đặt thiết bị thu sóng vệ tinh để có thể thu các chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) mà anh Cố đã bị công an huyện Tuy Ninh bắt giữ vào ngày 1 tháng 3 năm 2017.

NTD là một đài truyền hình có trụ sở tại New York, chuyên phân tích và cập nhật tin tức, trong đó có tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cảnh sát đã giam giữ anh Cố ở một khách sạn trong hai tuần. Họ cấm anh ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Cảnh sát cũng đánh đập và tra tấn anh bằng ‘ghế cọp’. Điều này khiến anh Cố bị đau đầu, mất thính lực, chảy máu tai, và đau lưng dưới.

Sau khi bị chuyển tới Trại tạm giam Tuy Ninh, vì tình trạng thương tích nghiêm trọng, họ phải đưa anh tới bệnh viện để cứu chữa.

Tòa án và Viện Kiểm sát Tuy Ninh kết án anh bốn năm tù giam vào ngày 20 tháng 10 năm 2017. Sau đó, anh bị đưa tới thụ án trong Nhà tù Hồng Trạch Hồ ở tỉnh Giang Tô.

Hiện tại, kinh tế gia đình anh Cố đang rất khó khăn, ba con nhỏ đều chưa đến tuổi thành niên, tất cả đều trông cậy vào một mình vợ anh nuôi nấng chăm sóc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/22/376092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/28/173030.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share