Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2018] Bà Triệu Hiểu Lộ là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Ngày 9 tháng 1 năm 2018, Toà án Thành phố Hãn Châu, tỉnh Thiểm Tây đã kết án bà bốn năm tù. Ngày 15 tháng 5 năm 2018, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Du Thứ ở tỉnh Thiểm Tây.

Bà Triệu và nhiều học viên khác đã bị công an địa phương bắt giữ khi họ đến thành phố Hãn Châu vào ngày 5 tháng 10 năm 2016. Hồ sơ của họ đã nhanh chóng được gửi đến Viện kiểm sát Hãn Châu và sau đó chuyển đến Toà án Khu Hãn Phủ.

Hiện bà Triệu đã hơn 70 tuổi, và việc giam giữ thời gian dài đã khiến bà bị lên cơn đột quỵ khác.

Bà bị còng tay và xích lại trong khi bị đưa đến phòng xử. Ông Lưu, luật sư của bà, đã yêu cầu tháo xích cho bà sau khi nhìn thấy tình trạng sức khỏe tồi tệ của bà. Ông cũng đệ đơn yêu cầu để bà được tại ngoại chữa trị.

Ông Lưu cũng đệ đơn “Thay đổi biện pháp cưỡng chế.” Ông hối thúc toà án xem xét trình trạng sức khoẻ của bà Triệu và thả bà càng sớm càng tốt để chữa trị y tế.

Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 1 năm 2018, Toà án Hãn Châu đã ra phán quyết kết án bà Triệu Hiểu Lộ bốn năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Luật sư và gia đình của bà không được thông báo về bản án.

Gần đây, nhà tù gọi cho gia đình bà Triệu thông báo rằng bà yêu cầu một máy trợ tim bởi sức khỏe của bà đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Những bên tham gia bức hại bà Triệu:
Nhà tù Nữ Du Thứ: Văn phòng Lính canh tù của Nhà tù Du Thứ: +86-354-2071051, +86-354-3299754
Văn phòng Quản lý Nhà tù Du Thứ: +86-354-3299912
Email: shanxinvjian@sina.com
Cục Tư pháp Tỉnh Thiểm Tây:
Liên hệ: +86-351-2681015
Tiết Vĩnh Huy (薛永辉), trưởng Cục Tư pháp Tỉnh Thiểm Tây
Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Thiểm Tây
Liên hệ: +86-351-2681015


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/17/375908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/27/173014.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share