Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 7-10-2018] Ngày 4 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại thành phố Munich, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các sự kiện diễn ra đúng vào dịp lễ hội Oktoberfest nổi tiếng của Munich, giúp nhiều du khách và người dân địa phương có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra.

Nhiều người đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, một số du khách Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Buổi mít tinh được tổ chức tại quảng trường trung tâm lịch sử ở Munich. Nghị sỹ Quốc hội Đức – ông Stephan Pilsinger, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Người bị Đe dọa – ông Ulrich Delius, và người đứng đầu bộ phận Nhân quyền Quốc tế Munich (IGFM) – ông Jürgen Thierack đã gửi thư ủng hộ; thư của họ đã được đọc tại buổi mít tinh.

5ff7f0dd59273371f24250b3ccf04deb.jpg

c6e9f160e5b3fe50aecdf78aceb64b90.jpg

4af91cf5d07f30071b46741f63122613.jpg

Buổi mít tinh của các học viên Pháp Luân Công tại Marienplatz, Munich vào ngày 4 tháng 10

Đi đầu đoàn diễu hành của các học viên là Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu, khởi hành từ Marienplatz, đi qua Nhà hát Opera Quốc gia, Munich Residence (Cung điện Hoàng gia trước đây), Odeonsplatz rồi đi qua Maximilianstrasse và Viktualienmarkt, rồi quay về Marienplatz.

031244965a5e4f922d5207b1e4fac318.jpg

3cc24af8371e8f50530c6b6d882baf97.jpg

1512fa6ebb39832eb2db1c221e173cd2.jpg

e85dd3d205fb29fd785e3c2108ce1bec.jpg

cdad25a8db1a3557fce6f58028ebfcd5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành qua những khu phố sầm uất ở trung tâm thành phố Munich, Đức

2ea5b374efcacc94c6d0608a518d182f.jpg

Người qua đường trò chuyện với học viên Pháp Luân Công

2830cc45222a33a1af6d4ae6bd0eb45d.jpg

Một phụ nữ ký vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, một người qua đường khác đọc tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công.

“Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn”

Bà Sigrun Segmeiyer, một người quản lý thu mua đã nghỉ hưu, bị cuốn hút trước âm nhạc luyện công của Pháp Luân Công, nhận xét rằng bầu không khí “vô cùng hòa ái”. Trước đó, bà chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Sau khi nghe nói đến cuộc bức kéo dài 19 năm nhắm vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bà Sigrun đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà đặc biệt quan ngại trước tình trạng các học viên bị giết hại và trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. “Chuyện đó đáng lẽ không nên xảy ra. Ai cũng là con người. Chúng ta còn có gia đình. Chúng ta có trách nhiệm…chúng ta không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn”, bà chia sẻ.

Bà Sigrun nói thêm rằng việc ký vào bản thỉnh nguyện này là một cách giúp đỡ đơn giản mà bà có thể làm.

“Chân – Thiện – Nhẫn thật tuyệt vời”

Một khán giả khác tại buổi mít tinh, bà Annnette Dachsel, đến từ một khu vực từng thuộc về Đông Đức. Bà nghe buổi mít tinh và nói rằng bà quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại này.

“Chân – Thiện – Nhẫn [nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công] thật tuyệt vời”, bà chia sẻ. Bà so sánh sự kiểm soát tư tưởng người dân của ĐCSTQ như sự “nhất thể hóa” (Gleichschaltung), một thuật ngữ của Đức Quốc xã để nói về quá trình thiết lập hệ thống kiểm soát toàn trị đối với mọi mặt của xã hội Đức. “Mọi người không được có chính kiến riêng; họ phải nghĩ giống như những gì ĐCSTQ muốn họ nghĩ.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc”

Để du khách đến từ Trung Quốc đọc được thông tin, buổi mít tinh này còn có một số bảng thông tin trưng bày bằng tiếng Trung Quốc. Một số người đến từ Trung Quốc đã có cơ hội trò chuyện với các học viên. Một số người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để không bị trở thành người vô tình đồng lõa với cuộc đàn áp những người vô tội ở Trung Quốc.

8af60ee7338a4a8ca7f91e1ff3a5f4bf.jpg

69506617a9732c4afe6b9159b0fc07e7.jpg

Trong khán giả xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công diễu hành qua trung tâm thành phố Munich còn có các du khách Trung Quốc

Một phụ nữ lần đầu tiên có chuyến đi ra khỏi Trung Quốc. Cô nói rằng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công. “Tôi biết Pháp Luân Công hẳn rất có tác dụng với sức khỏe và vóc dáng.” Rồi cô nói thêm: “Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công thật xuất sắc!”

Một phụ nữ Trung Quốc sống ở hải ngoại hơn một thập kỷ đã đến gặp các học viên và lấy một số tài liệu. Cô còn chủ động đề nghị sử dụng hóa danh “bầu trời xanh” để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/7/375480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/8/172756.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share