Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-8-2018] Một giáo viên piano về hưu ở tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, trại tạm giam vẫn tiếp nhận ông mặc dù kiểm tra sức khỏe không đạt.

Ông Tôn Hưng Lợi, 68 tuổi, ở huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông, bị kết án ba năm tù giam vào ngày 22 tháng 5 năm 2018 bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông bởi sức khỏe của ông không đảm bảo, cảnh sát đã dùng mọi cách ép trại tạm giam nhận ông vào ngày 17 tháng 7.

Một tháng sau, ngày 17 tháng 8, cảnh sát thông báo gia đình ông Tôn đến bệnh viện để làm kiểm tra sức khỏe cho ông. Gia đình thấy nhân viên của trại tạm giam bế ông Tôn từ trên xe hơi xuống xe lăn, trong khi ông vẫn bị còng tay và cùm chân. Thẩm phán chủ thẩm Lý Hậu Thắng của Tòa án huyện Nghi Thủy, người đã kết án ông Tôn, cũng có mặt vào lúc đó.

Gia đình ông Tôn phải trả 2.000 tệ chi phí kiểm tra y tế trước khi được phép rời đi.

Gia đình ông Tôn nói rằng mắt ông nhắm nghiền trong toàn bộ quá trình kiểm tra sức khỏe. Họ lo lắng cho sức khỏe của ông bởi trước đó một tháng, ông vẫn có thể lái xe máy, nhưng hiện giờ ông không thể đi lại.

Ông Tôn bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2017 và bị Tòa án huyện Nghi Thủy kết án vào ngày 3 tháng 5 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/25/372885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/30/171705.html

Đăng ngày 02-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share