Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-8-2018] Bà Vương Gia Phương, 54 tuổi, nguyên giáo sư đại học của tỉnh Quảng Đông, gần đây đã bị kết án 3,5 năm tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Sự việc này xảy ra sau chưa đầy hai năm kể từ ngày bà được trả tự do khi mãn hạn tù 9 năm, lý do bị cầm tù cũng chỉ bởi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Lần gần đây nhất bà Vương bị bắt giữ là vì đã chuyện với một người dân địa phương khi đang đi dạo trong công viên gần nhà vào ngày 8 tháng 9 năm 2017. Bởi trong cuộc nói chuyện, bà đã đề cập tới Pháp Luân Công, nên bà đã bị báo với phòng bảo vệ công viên. Năm cảnh sát đã cưỡng chế lôi bà ra khỏi công viên.

Với hy vọng để nhân viên bảo vệ công viên hiểu chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại do chính quyền cộng sản tiến hành, nên không bao lâu sau khi xảy ra sự việc, bà Vương đã viết thư gửi cho ban quản lý và phòng bảo vệ công viên.

Vài ngày sau, bà đi tới văn phòng quản lý công viên với mong muốn có cuộc nói chuyện trực tiếp với các nhân viên ở đó.

Mặc dù giám đốc công viên Lưu Đức Tín đã nói với bà rằng công viên chào đón bà và hứa rằng nhân viên bảo vệ sẽ không sách nhiễu bà nữa, nhưng ông ta đã báo bà Vương với cảnh sát khi nhận thấy bút tích trong lá thư viết tay [giải thích chân tướng Pháp Luân Công] mà họ nhận được mấy ngày trước giống với nét chữ mà bà viết trong sổ nhật ký theo dõi khách ra vào của văn phòng công viên.

Ngày 27 tháng 10 năm 2107, bà Vương bị bắt giữ tại lối đi phía đông bắc của công viên.

Cảnh sát giam giữ bà trong Trại tạm giam khu Việt Tú. Ở đó, một lính canh đã đá bà và bà phải vật lộn với những cơn đau cấp tính ở gan. Vài tháng sau, tóc của bà ngả bạc.

Tòa án khu Lệ Loan đã xét xử bà vào ngày 9 tháng 4 năm 2018. Bà bị cáo buộc “phá hoại thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền cộng sản quy chuẩn để kết tội học viên Pháp Luân Công.

Bà Vương bị đưa trở lại Tòa án khu Lệ Loan để nghe tuyên án vào ngày 24 tháng 8 năm 2018. Bà bị kết án 3,5 năm tù giam. Bà phản đối bản án và nói rằng sẽ kháng cáo.

Những bài viết trước:

Luật sư do Tòa chỉ định yêu cầu tuyên bố trắng án cho học viên Pháp Luân Công

Từng bị cầm tù 9 năm, cựu giáo sư toán học bị bắt một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/27/372970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/30/171697.html

Đăng ngày 02-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share