Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây

[MINH HUỆ 24-2-2018] Một phụ nữ tàn tật 46 tuổi ở thành phố Thái Nguyên đã bị kết án 3,5 năm tù vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý Nhuận Phương bị bức hại bởi đức tin của bà. Trước đây, trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2016, bà từng bị đưa đi lao động cưỡng bức 2 lần và bị kết án tù 1 lần với thời gian tổng cộng là 11 năm.

Cha bà Lý, ông Lý Tích Phúc, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Lần ông bị bắt giữ mới nhất là vào ngày 18 tháng 11 năm 2015 vì ông cố gắng tìm kiếm công lý cho con gái. Ông lão 76 tuổi hiện đang bị giam 3 năm trong Nhà tù Tấn Trung.

Ngày 15 tháng 7 năm 2016, bà Lý kết thúc hạn tù 6 năm và cần phải có một căn cước mới. Đồn công an Giản Hà ở địa phương đã từ chối cấp căn cước cho bà với lý do bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công. Không có căn cước, bà không thể tìm việc hay thậm chí thăm cha bà trong tù.

Ngày 5 tháng 9 năm 2017, bà Lý lại đến đồn công an và cung cấp một tài liệu chứng minh rằng tu luyện và sở hữu các sách của Pháp Luân Công là hợp pháp. Trưởng đồn Vũ Thuỵ Minh đã ra lệnh cho phó đồn Trương Dũng Kiến bắt giữ bà Lý mà không cần xem tài liệu.

Bà đã ra toà vào ngày 17 tháng 1 năm 2018. Chánh án Quý Lệ Thanh đã không cho luật sư của bà Lý biện hộ. Bà Lý đã nhanh chóng bị kết án 3,5 năm tù. Hiện giờ bà đang kháng án.

Các báo cáo liên quan:

Người ở Nhà tù nữ Sơn Tây bỏ nhiều loại thuốc lạ vào thức ăn của học viên Pháp Luân Công

Người đàn ông 77 tuổi bị biệt giam hơn ba tháng vì kiên định đức tin của mình

Tòa án thành phố Thái Nguyên kết án năm học viên Pháp Luân Công đã ngoài 70 tuổi


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/24/362167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/28/168901.html

Đăng ngày 10-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share