Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-10-2017] Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã trình diễn buổi biểu diễn cuối cùng của mùa diễn năm nay tại Trung tâm Âm nhạc Strathmore ở Washington, D.C hôm 22 tháng 10 vừa qua. Dàn nhạc đã khép lại chuyến lưu diễn hòa nhạc năm 2017 với ba bản nhạc biểu diễn thêm để đáp lại sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khi cả nhà hát đứng lên vỗ tay tán thưởng hồi lâu.

e0560ad3996caf8b4a274e57ed0961f6.jpg

Khán giả đứng lên vỗ tay tán thưởng khi buổi biểu diễn kết thúc tại Trung tâm Âm nhạc Strathmore ở Bắc Bethesda, Maryland

a94073c9a2485534b3e995804f561083.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun trình diễn thêm ba bản nhạc để đáp lại sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả

8773ae3b5cdcda4b3b0e2143afe151cb.jpg

Khi nghệ sỹ vi-ô-lông Fiona Trịnh chơi bản Công-xéc-tô Op. 35, phần 3 của Tchaikovsky, một số khán giả đã xúc động đến rơi lệ

99b5a8dca82cfb7e25d728226a51fe69.jpg

Giọng nam cao Thiên Ca biểu diễn một tác phẩm do Shen Yun sáng tác

e93abe48b22a1c23ebc30840e4cff61a.jpg

Các nghệ sỹ nhị hồ: Thích Hiểu Xuân, Tôn Lộ và Vương Chân

8b84724054a606ab4be16581370694fb.jpg

Giọng nữ cao Cảnh Hạo Lam

1af56a20815262bc866ffa1b4731972c.jpg

Bản công bố của Isiah Leggett, ủy viên ban chấp hành Quận Montgomery, Maryland

Sau buổi hòa nhạc, nhiều khán giả vui mừng chia sẻ cảm nhận của họ.

“Toàn là những thanh âm thuần mỹ”

3d4f8b754c9251ec53363489220ff855.jpg

Ông Brad Brodeur, Bộ trưởng và chuyên gia tâm lý trị liệu

“Tôi rất vui mừng đã có mặt hôm nay, được thăm lại đất nước Trung Hoa và thưởng thức toàn những thanh âm thuần mỹ.” Ông Brad Brodeur, Bộ trưởng, cũng là chuyên gia tâm lý trị liệu bình luận.

Ông nhận xét về màn độc tấu vi-ô-lông của nghệ sỹ Fiona Trịnh như sau: “Bản nhạc của Tchaikovsky do nghệ sỹ vi-ô-lông độc tấu khiến tôi rơi lệ. Vô cùng cảm động.”

“Sự kết hợp và giao thoa hoàn hảo”

4cba0ea68395587666a9ab471f82bab8.jpg

Ông Dave Wallace, nhà hoạt động chính trị và chủ tịch của một quỹ tài trợ

“Nó cho tôi cảm nhận sâu sắc về việc con người cần sống như thế nào. Chính sức mạnh âm nhạc đã khiến chúng ta tiến lại gần hơn với Thần”, Ông Dave Wallace, nhà hoạt động chính trị và chủ tịch một quỹ tài trợ chia sẻ.

Ông nhận định: “Được thưởng thức âm nhạc đặc biệt hay như những gì chúng ta vừa nghe là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể suy ngẫm về bản thân, và mối liên hệ của chúng ta với Thượng đế.”

“Âm nhạc Shen Yun mang lại cảm giác ngập tràn khi thưởng thức sự dung hợp giữa các nhạc cụ Tây phương và nhạc cụ Trung Hoa. Chỉ có ở đây… bạn mới được thưởng thức sự kết hợp và giao thoa hoàn hảo đến vậy, cũng như sự đồng điệu của những nhạc cụ này”, ông Wallace nói thêm.

“Được sáng tạo để làm dịu tâm hồn”

5fb9110aa9922a269ee3a0ad52664d1d.jpg

Ông Charles Stansfield, nhà nghiên cứu giáo dục đã nghỉ hưu, và bà Charlene Rivera, giáo sư cao học

“Thật siêu phàm thoát tục… Nó khơi gợi rất nhiều cảm hứng”, bà Charlene Rivera, giáo sư danh dự của Đại học George Washington tán thán.

Còn ông Charles Stansfield, nhà nghiên cứu giáo dục đã nghỉ hưu bình luận: Đây là loại âm nhạc “được sáng tạo để làm dịu tâm hồn”.

“Đưa tôi siêu thoát khỏi nơi này”

7542de1664872481f34ad70e64a4346c.jpg

Bà Lesley Turner, nhà tổ chức sự kiện độc lập, cũng từng là quản lý dự án

Bà Lesley Turner, nhà tổ chức sự kiện độc lập nhận xét: “Vô cùng mỹ diệu. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc phương Tây và phương Đông.”

Bà nói: “Khi thưởng thức âm nhạc, tôi như được siêu thoát khỏi nơi này – thật là huyền diệu.”

Bà Turner bình luận về màn độc tấu của nghệ sỹ vi-ô-lông Fiona Trịnh: “Nghệ sỹ vi-ô-lông độc tấu bản nhạc của Tchaikovsky hết sức ấn tượng.”

“Mọi ưu phiền đều tiêu tan”

c27b98213490e15bfd631e677719356d.jpg

Ông Bill Dennis, chuyên gia tư vấn chăm sóc sức khỏe

Ông Bill Dennis, chuyên gia tư vấn y tế nhận xét: “Tôi thực sự yêu thích sự giao thoa giữa phương Đông và phương Tây. Vô cùng khoáng đạt. Vô cùng thú vị.”

Ông cho biết thêm: “Những âm thanh này có tác dụng chữa bệnh… Nó khiến nhịp thở của tôi chậm lại, tôi nhắm mắt và thấy vô cùng thoải mái ở ngay chỗ ngồi của mình, rồi mọi ưu phiền đều tiêu tan hết.”

“Vô cùng truyền cảm. Chúng ta cần hiểu mục đích, ý nghĩa, ý thức về việc tại sao chúng ta ở đây và mối liên hệ giữa chúng ta. Điều đó hết sức quan trọng”, ông Dennis bình luận.

“Là âm nhạc tuyệt vời nhất của cả hai nền văn hóa”

21303ee640a4c7b6141757d9a949b072.jpg

Nhà thầu chính phủ Peter Thompson

Ông Peter Thompson, nhà thầu chính phủ nhận xét: “Tôi vốn là nhạc sỹ… Bố cục của dàn nhạc này thật đáng kinh ngạc.”

“Đó là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất của cả hai nền văn hóa”, ông kết luận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/24/355873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/25/166168.html

Đăng ngày: 28-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share