[MINH HUỆ 2-6-2017] Nhóm Pháp Luân Công ở Kiev, Ukraine, đã tổ chức một loạt hoạt động vào “Ngày Kiev”, 27 tháng 5, bao gồm biểu diễn công pháp tập thể và diễu hành để thông tin cho công chúng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa ở Trung Quốc.

KNK Media, một kênh truyền thông địa phương, đã đưa tin về các sự kiện Pháp Luân Công, liên tục trong ngày.

c2726cba53e2e496ecedfdc0e4dcbbb5.jpg

Màn mở đầu của chuỗi sự kiện

62f6630f754a3cf111f1c4c934688ff6.jpg

ef797619f4ad2d3c8e852e80e730bfa3.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

07db46f4fa1768e742daad222d89e3af.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

7ee2272be75d92d3180eb2ce155f0fa2.jpg

Hai cô gái muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo; ngoài ra, các học viên cũng biểu diễn một điệu múa hoa sen và múa rồng cùng với biểu diễn các bài công pháp.

Một người khen ngợi đoàn nhạc: “Hay quá. Trái tim tôi cũng đang hòa nhịp với họ đây.“ Một người khác nói âm nhạc của đoàn nhạc có thể “tẩy tịnh tâm hồn con người”.

Một phụ nữ địa phương đã đề nghị các học viên biểu diễn nhiều hơn ở Kiev.

Cô nói: “Hôm nay, chúng tôi được nghe một loại âm nhạc mới lạ đến từ một nền văn hóa khác. Âm nhạc khiến tôi dừng chân và suy ngẫm. Thật dễ chịu. Các bạn hãy tổ chức biểu diễn thường xuyên hơn! Như thế, cuộc sống của chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn!”

ebb527a5f1647cf479072414ceb84fb5.jpg

6487a789a4d8f3bb79b876b394b03840.jpg

cdb693ece052491956bc0d0dbc4265ff.jpg

8271b45997aac85fb012d8b647b7c076.jpg

356ae2e6ee8f16dbe3f358abb630958c.jpg

Pháp Luân Công diễu hành vào “Ngày Kiev”

Ngoài việc giới thiệu Pháp Luân Công, các học viên còn phơi bày cuộc bức hại khốc liệt đối với môn tu luyện ở Trung Quốc và kêu gọi giúp đỡ để chấm dứt tội ác này.

Nhiều người dừng chân hưởng ứng cho biết họ đã nghe nói đến cuộc bức hại. Là người Ukraina, nhiều người trong số họ từng sống dưới sự cai trị của đảng cộng sản, vì vậy họ hiểu được cảnh ngộ của những người bị chính quyền Trung Quốc đàn áp. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên và lên án tội ác của chính quyền Trung Quốc.

Một người ủng hộ nói: “Một hay hai chữ ký có thể không thay đổi được gì, nhưng nếu ai ai cũng ký đơn thỉnh nguyện này thì sẽ đủ khả năng chấm dứt cuộc bức hại”.

Một học viên cho biết mặc dù Pháp Luân Công được truyền xuất từ Trung Quốc, nhưng nguyên lý chỉ đạo là Chân- Thiện- Nhân mang tính phổ quát và đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/2/349029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/5/164144.html

Đăng ngày 10-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share