Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-3-2017] Có học viên thể ngộ rằng, sau khi Chính Pháp kết thúc, sẽ có những đệ tử Đại Pháp cá biệt muốn lưu lại, dẫn dắt nhân loại khôi phục toàn diện văn hóa thần truyền chân chính. Chính là dạy người ta làm người như thế nào, nói cho nhân loại cần phải theo tiêu chuẩn gì, khôi phục đến trạng thái chính thống, chính là muốn khôi phục tất cả các phương diện liên quan đến nhân loại.

Do đó việc “Cùng Sáng thế chủ đồng làm Vương 1.000 năm”, không phải là các đệ tử Đại Pháp không tu tốt ở thời kỳ Chính Pháp đều lưu lại, ở trong thế gian trải qua bao nhiêu năm đó từ từ tu lên, mà chỉ có một số ít đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp lưu lại, dẫn dắt toàn diện nhân loại khôi phục văn hóa chính thống, trong từng phương diện khác nhau đều do từng đệ tử khác nhau truyền dạy lại cho nhân loại văn hóa chân chính.

Cá nhân tôi ngộ rằng, chỉ có một số ít đệ tử cực kỳ cá biệt, muốn lưu lại dẫn dắt nhân loại tương lai khôi phục văn hóa chính thống, đến lúc đó họ cũng không còn ở trong trạng thái tu luyện hiện nay, Sư phụ đều có an bài siêu việt hết thảy tưởng tượng của con người, nhằm mục đích đạt được hiệu quả cần thiết trong Pháp Chính Nhân Gian.

Còn có nhiều điều nữa cũng không thể nói ra, nhưng mọi người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì những điều đó đều là sự việc của Pháp Chính Nhân Gian, đối với thời kỳ Chính Pháp là không có liên quan. Suy nghĩ nhiều chính là chấp trước, ở trong mê cũng không thể suy nghĩ cho minh bạch.

Mục đích tôi viết bài này là để nói rõ cho mọi người, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp không có cơ hội “lưu lại đến thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian để tiếp tục tu luyện”. Tất cả vị trí của mọi đệ tử trong thời kỳ Chính Pháp đều đã định trong thời kỳ Chính Pháp rồi, ở vị trí nào thì chính là chỗ đó.

Thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian cần lưu lại một số cực kỳ ít, cực kỳ cá biệt các đệ tử Đại Pháp và hiện tại họ đã biết rõ bước tiếp theo cần phải làm gì. Bước tiếp theo này sẽ rất nhanh, nói đến liền đến! Vậy thì quá gấp, cần chạy thật nhanh để đạt tiêu chuẩn!

Nhân tiện tôi muốn nói một chút về phương diện cứu người. Nếu như không thoái đảng, cũng không quan tâm đến việc này, các bạn sẽ bị cựu thế lực khống chế đến chết. Cựu thế lực tuy là tà ác, nhưng cũng là thần, thần muốn khống chế một người thường kia rất đơn giản, huống chi có nhiều thần như vậy trong cựu thế lực. Trong “Cửu Bình” nói rất rõ ràng, người ở trong tà đảng biến thành công cụ của tà đảng, ai cũng không thoát ra được. Hãy mau chóng thoái đảng đi! Sau khi thoái đảng, các bạn có thể thoát khỏi khống chế của cựu thế lực, các bạn có thể công khai chân tướng bức hại Pháp Luân Công mà chuộc tội.

Từ khi [phong trào] thoái đảng bắt đầu, Sư tôn và toàn bộ Chính Thần trong vũ trụ đã từ bỏ tà đảng. Hễ không thoái đảng, các bạn chỉ có thể bị cựu thế lực khống chế, bởi vì các bạn đã tuyên thệ trở thành người của tà đảng. Sư tôn ngoài việc gánh chịu nghiệp lực cho các bạn, kéo dài thời gian, còn chờ đợi sự lựa chọn của các bạn. Nếu các bạn sùng bái tà đảng, thì chính là một phần của nó, nếu như đây là lựa chọn của các bạn, thì ai cũng không có biện pháp gì [giúp đỡ].

Cuối cùng tôi chỉ muốn thức tỉnh các đệ tử Đại Pháp, các bạn nhất định không được hiểu không đúng về sự từ bi của Sư tôn, rằng chúng ta còn có cơ hội tiếp tục tu luyện trong thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Phải vứt bỏ suy nghĩ này, không có cơ hội đâu. Mau tranh thủ thời gian hiện tại, tận dụng chút thời gian cuối cùng này làm cho tốt. Nếu không đủ uy đức trong phương diện cứu người, hãy mau chóng đi làm, đây là quan trọng nhất. Phương diện tu luyện có tâm tính nếu chưa tốt, cần phải tu nhanh, cũng không thể sai sót. Danh, lợi, sắc, dục, tình, đặc biệt là sắc dục, nhất định phải vượt quan, đạt được yêu cầu trong “Chuyển Pháp Luân”. Còn không tu bỏ thì sau này sẽ phải hối hận!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/10/344052.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/20/162562.html
Đăng ngày 2-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share