[MINH HUỆ 17-3-2017] Ngày 17 tháng 2, cô Hàn Tuyết Kiều, một học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải, Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt tại nhà và bị giam giữ, tính tới nay đã được khoảng một tháng.

Dì của cô Hàn, bà Lý Liên Dung, một công dân Hoa Kỳ, đã kêu gọi sự giúp đỡ của nghị sỹ của bà, Nghị sỹ John Cornyn, lãnh tụ đa số thuộc Thượng viện Hoa Kỳ (R-TX).

7fdaa4c3bbcbe1dde7482adbda60ca10.jpg
Cô Hàn Tuyết Kiều

Nghị sỹ Cornyn đã phản hồi cho bà Lý, báo tin rằng ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức một cuộc điều tra về việc bắt giữ cô Hàn.

Bà Lý cũng kêu gọi Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston giúp đỡ. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của bà.

Theo bà Lý Liên Dung, mẹ của cô Hàn ở Thượng Hải đã tới nhiều cơ quan hành pháp địa phương, nhưng không ai giải thích được lý do vì sao con gái bà bị bắt giữ.

Bà Lý đang kêu gọi thêm nhiều sự giúp đỡ nữa để giải cứu cô cháu gái cưng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/17/344391.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/18/162535.html
Đăng ngày 17-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share