Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2016] Tính đến ngày 19 tháng 4, có 8.616 cư dân ẩn danh huyện Hòa Nhân đã tố cáo cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về những tội ác của y đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Con dâu kinh ngạc trước sự thay đổi của mẹ chồng

Một phụ nữ đã viết về thay đổi của mẹ chồng mình: “Mẹ chồng tôi bị bệnh tim, huyết áp thấp, chóng mặt, mất ngủ và đau lưng nghiêm trọng. Tất cả những bệnh này đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

“Bà luôn hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bà nâng cao tâm tính, đạo đức và cả gia đình chúng tôi đã trở nên hòa thuận.”

“Kể từ khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà đã hai lần bị bắt giữ phi pháp và nhà chúng tôi cũng bị lục soát. Cảnh sát còn tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công và ảnh Sư Phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Công). Cả gia đình tôi đã bị khủng hoảng tinh thần.“

Con gái cảm ơn Pháp Luân Công cứu mẹ mình thoát khỏi đau khổ

Một cô con gái đặc biệt bày tỏ sự biết ơn Pháp Luân Công đã giúp mẹ mình lấy lại sức khỏe. Cô viết: “Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2004. Một năm sau khi tu luyện, bà đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả những bệnh tật của bà trước kia – bệnh tim, tăng huyết áp, viêm khớp dạng thấp, và suy nhược thần kinh đã biến mất. Gia đình tôi không còn phải chi nhiều tiền để chữa chạy thuốc thang cho bà nữa. Cả gia đình chúng tôi đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công.”

Được học viên lâu năm truyền cảm hứng, một người đàn ông đã thử tự tập Pháp Luân Công

Một học viên mới, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2005 đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Anh đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu xảy ra với các học viên. Một số hồi phục được sức khỏe. Một số nâng cao đạo đức và một số người biết nghĩ cho người khác và bao dung hơn. Họ là những người tốt nhưng đã phải chịu đựng nhiều khổ nạn, thậm chí bị chết chỉ vì cuộc bức hại tàn khốc do Giang cùng đồng bọn gây ra. Dù không phải là nạn nhân trực tiếp của cuộc bức hại nhưng anh vẫn lên án tội ác này. Anh nói Giang phải bị truy tố.

Người góa phụ khỏi mọi bệnh tật sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Một góa phụ 32 tuổi có hai con đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2008. Trước khi tu luyện, cô bị bệnh hở van tim, chóng mặt, và viêm khớp dạng thấp. Cô đã thử mọi phương thuốc chữa trị nhưng đều không hiệu quả.

Năm 2008, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của cô đã hoàn toàn biến mất. Pháp Luân Công đã cứu sống cô. Giờ cô lên tiếng ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân.

Một người đàn ông hồi phục chấn thương sau tai nạn ô tô nhờ Pháp Luân Công

Một người đàn ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012, sau khi chân bị chấn thương trong một vụ tai nạn ô tô. Ngay khi tập xong các bài công pháp Pháp Luân Công lần đầu tiên, ông đã có thể đứng lên được. Ông bớt dần tính ích kỷ và biết quan tâm tới người khác hơn. “Pháp Luân Công thực sự là môn tu luyện nâng cao đạo đức tuyệt vời mà đáng lẽ không bao giờ nên bị bức hại”, ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/19/326836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/26/156426.html

Đăng ngày 3-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share