[MINH HUỆ 26-04-2016] Kể từ tháng 8 năm ngoái, các học viên Pháp Luân Công ở Macao đã lập một điểm giảng chân tướng trước nhà thờ Thánh Domonic, một tàn tích của Nhà thờ Thánh Paul và các điểm du lịch nổi tiếng khác, nhằm phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng để chấm dứt cuộc bức hại này.

Mục đích của họ là để thông tin tới công chúng về làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì ông ta là thủ phạm của cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

2016-4-19-minghui-suejiang-macao-01--ss.jpg

Một học viên Pháp Luân Công đang nói với hai thanh niên về làn sóng khởi kiện.

2016-4-19-minghui-suejiang-macao-02--ss.jpg

2016-4-19-minghui-suejiang-macao-03--ss.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Ông Khu Cẩm Tân, ủy viên Hội đồng Lập pháp Ma Cao, đã lên án cuộc đàn áp tàn bạo mà một tay Giang Trạch Dân phát động và chỉ đạo. Ông nói việc đàn áp quyền tự do tín ngưỡng này là không thể chấp nhận được trong một xã hội hiện đại.

2016-4-19-minghui-suejiang-macao-04--ss.jpg

Ông Khu Cẩm Tân kêu gọi chính phủ Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại, trả tự do cho những học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù và đưa những kẻ giết người này ra công lý.

Nhà hoạt động dân chủ Lợi Kiến Nhuận đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ phong trào kiện Giang Trạch Dân. Ông nói việc mổ cướp nội tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ là vi phạm nhân quyền trắng trợn. Phải đưa những kẻ giết người này ra tòa án quốc tế.

Ông Khu, một người nhập cư từ Trung Quốc Đại lục cũng ủng hộ các vụ kiện này. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện và còn bảo bạn bè mình cùng ký tên để ủng hộ cho vụ kiện.

Ông Khu nói: “Đây là hành động rất có ý nghĩa. Những gì Giang Trạch Dân đã làm là trái với đạo lý của đất trời. Ông ta đã gây ra tai họa khủng khiếp cho nhân dân Trung Quốc”

Ông nhấn mạnh: “Cái Đảng Cộng sản ấy nói đến làm việc tốt thì bất lực, mà khi làm hại người thì nó lại có năng lực phi thường. Tôi nghĩ sớm muộn gì ĐCSTQ cũng bị giải thể.”

Ông Lý, một người dân địa phương, cho biết: “Pháp Luân Công được bảo vệ khắp nơi trên thế giới. Nó không vi phạm luật pháp Trung Quốc. Chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân nhất định là sai lầm. Ai cũng có thể hiểu điều đó cũng như những gì đang diễn ra và đâu là sự thật. Giang Trạch Dân là kẻ sát nhân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/20/326893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/26/156424.html

Đăng ngày 1-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share