[MINH HUỆ 21-05-2015] Tiếp theo Phần 1

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, người mà các học viên gọi là Sư phụ, đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Ông đã tổ chức nhiều khóa thuyết giảng khắp Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông. Những người tham dự đã có những cải biến căn bản về tâm tính và sức khỏe sau khi tham dự các buổi thuyết giảng và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

4. Khẩu truyền

Những người thu được lợi ích nhờ việc tu luyện Đại Pháp và tham dự các buổi thuyết giảng đã giới thiệu môn tu luyện cho gia đình, họ hàng, bạn bè và những người quen của mình. Thông qua truyền miệng, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1.000, trong thời gian rất ngắn Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền.

Anh Trương Mạnh Nghiệp đã tình nguyện tổ chức các nhóm đọc Pháp và luyện công. Anh trở thành trạm trưởng Trạm phụ đạo Pháp Luân Đại Pháp huyện Thiên Hà và đã sử dụng kỳ nghỉ hè của mình để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các khu vực miền núi thuộc thành phố Hà Nguyên.

Năm 1995, các học viên Quảng Đông bắt đầu tổ chức luyện công và học Pháp chung hàng tháng tại Trung tâm Thể thao Thiên Hà. Khoảng 3.000 người đã tham dự hoạt động vào mỗi tháng và Đài Truyền hình Quảng Đông đã đưa tin về sự kiện trên chương trình phát sóng Hoạt động Sức khỏe Cộng đồng.

Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, số lượng học viên đã tăng lên đáng kể. Trước năm 1994, khoảng 2.300 người đã tham dự các buổi thuyết giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và học các bài công pháp. Các thống kê do Ủy ban Thể thao Quốc gia công bố cho thấy trong năm 1998, tại tỉnh Quảng Đông có khoảng 200.000 người đã đến các điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp – và con số chỉ tăng chứ không giảm. Tuy nhiên, không có con số thống kê chính xác, vì một vài người luyện các bài công pháp tại nhà.

8ecc669e4a861e4f329b2998a69fe83f.jpg

Các học viên tại một điểm luyện công ở Quảng Châu vào năm 1998

26317ac3198af21b3f09d387ba416ab0.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Trung tâm Thể thao Thiên Hà tỉnh Quảng Châu năm 1998

1a0dcd0f1710499f704724c74fa4c15a.jpg

Các học viên luyện công tại Sân vận động Thâm Quyến

5. Truyền thông đưa tin: Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi

Ngày 23 tháng 8 năm 1998, tờ Tinh Đảo Nhật báo của Hồng Kông xuất bản một bài báo đặc biệt có tiêu đề “Các hoạt động sức khỏe và thể dục cho người dân tại Quảng Châu”. Tất cả những tấm hình trong bài báo là chụp các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 1 tháng 9 năm 1998, tờ Đặc khu Thời báo của Thâm Quyến xuất bản một bài báo kèm các bức ảnh mang tựa đề “Các hoạt động thể dục phổ biến toàn quốc mang lại lợi ích cho nhân dân và quốc gia – Tin tức về các hoạt động thể dục buổi sáng trên quảng trường Nhân dân tại thành phố Sán Đầu”, bài báo đưa tin chính diện về các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 2 tháng 10 năm 1998, tờ Thâm Tinh Thời báo của Hồng Kông xuất bản một bài báo kèm các bức ảnh có tựa đề “Pháp Luân Đại Pháp lặng lẽ phát triển tại Thâm Quyến – Hôm qua, 1.600 người đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại công viên”.

Tháng 10 năm 1998, các nhân viên làm chương trình “Truy kích thành thị” của Đài truyền hình Hồng Kông TVB Jade đã tới Quảng Châu để quay phim các học viên đang luyện công tại Trung tâm Thể thao Thiên Hà. Họ cũng phỏng vấn các học viên từ các đơn vị quân đội, trường đại học, cơ quan chính phủ và dân chúng địa phương. Họ cũng đến Công viên Nhân dân, lăng liệt sỹ và Quảng trường Đông Tuấn để đưa tin về các hoạt động luyện công vào buổi sáng và buổi tối của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 10 tháng 11 năm 1998, tờ Dương Thành Vãn báo xuất bản một bài viết kèm ảnh trên trang thứ ba có tựa đề “Già trẻ tất cả đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

6. Các hoạt động

Ngày 31 tháng 12 năm 1998, tờ Thâm Tinh Thời báo của Thâm Quyến xuất bản loạt bài có tựa đề “Chủ đề nóng – Pháp Luân Đại Pháp”.

def05635e4f2a9f1ce239a7a7a28a5c2.jpg

Bài báo do tờ Thâm Tinh Thời báo xuất bản vào ngày 31 tháng 12 năm 1998

Tóm lại, bài báo nói rằng Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu phổ truyền tại Thâm Quyến vào năm 1994. Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ông Lý Hồng Chí, đã thuyết giảng và dạy các bài công pháp tại Quảng Châu năm lần trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 1993 tới tháng 12 năm 1994.

Bài báo nói rằng sức khỏe của những người tham dự các buổi thuyết giảng của Ông Lý Hồng Chí đã được cải thiện; do đó, những người này đã nhiệt tình giới thiệu môn tu luyện cho bạn bè và những người thân của mình. Điểm luyện công Đại Pháp đầu tiên được lập tại Công viên Lệ Chi, với 14 người. Tuy nhiên, đến năm 1998, đã có 68 điểm luyện công với hơn 3.000 học viên trên khắp năm quận của thành phố.

Phụ đạo viên của các điểm luyện công đã tổ chức cho các học viên đọc Pháp và luyện công. Tất cả mọi thứ (cho đến tận bây giờ) đều miễn phí, quản lý lỏng lẻo, không có tổ chức và được duy trì bởi các tình nguyện viên cũng là các học viên.

Bài báo cho biết những lần gặp mặt và nói chuyện của mọi người được tổ chức tốt mà không cần được bảo phải làm gì, rằng họ có tính cách tốt thế nào, và luôn đảm bảo sẽ dọn dẹp xung quanh mình trước khi về nhà.

Loạt báo này cũng đưa tin về các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Thâm Quyến. Trong đó viết rằng 30 học viên là những thành phần trí thức cao cấp và sinh viên, họ biết về môn tu luyện qua đồng nghiệp và bạn cùng lớp của mình.

ecd6ed37d0a55fc57d35feae7c429f16.jpg

2c11552aba9a9d0a7ad724baf1118ffe.jpg

Các học viên luyện công tại Sân vận động Thâm Quyến vào ngày 26 tháng 12 năm 1998

a444dba45b7b12fc970c4a0479198cda.jpg

Các tiểu đệ tử

eb18995353e118e7dc1dbd09182b60c9.jpg

Khách qua đường dừng lại và đọc các tấm biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp

Tại Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền sâu rộng trong suốt những năm đầu tiên. Hơn nữa, nhiều phương tiện truyền thông cấp quận đã đưa tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi bắt đầu cuộc đàn áp vào năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp là nhóm đông nhất tại công viên Thị trấn Trung Đường thành phố Đông Hoàn. Hơn nữa, Đài Truyền hình Thị trấn Trung Đường còn đảm bảo sẽ đưa tin về buổi luyện công sáng của các học viên.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/11/309013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/30/150826.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share