Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2014] Chỉ ba năm sau khi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức, bà Y Thục Linh đã bị bắt trở lại vào tháng 07 năm 2014 trong khi đang phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Các nhân viên Phòng 610 địa phương và cảnh sát đã đưa bà đến một trại tạm giam, nơi mà sau đó bà đã bị biệt giam và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

08a12fdc962bfb6a02b374ecd9ecb147.jpg

Bà Y Thục Linh

Bà Y đã bị tố giác với Phòng 610 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 18 tháng 07 năm 2014. Các nhân viên Phòng 610 định bắt giữ bà nhưng không thành công. Họ liền chỉ đạo cho đồn cảnh sát Thường Lộ bắt giữ bà. Hơn một chục cảnh sát được điều đi, họ đã tìm thấy và bắt giữ bà Y cùng bà Công Hoa Đông. Cả hai học viên bị đưa tới trại tạm giam Lâm Nghi vào chiều cùng ngày.

Bà Y đã phản đối sự bức hại trong trại tạm giam và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà đã bị biệt giam và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

Bức hại trước đó

Bà Y, 45 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà được biết đến nhờ công tác xuất sắc của mình khi làm giáo viên tại trường trung học Thực nghiệm Mông Âm, nhưng bà đã bị mất việc vì cuộc đàn áp. Bà đã bị bắt nhiều lần trong 15 năm qua do cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình. Bà đã bị giữ trong các trại tạm giam và trung tâm tẩy não nhiều lần, trong một trại lao động cưỡng bức hai lần và trong một bệnh viện tâm thần. Chồng bà không thể chịu đựng được những đau khổ tiếp diễn và đã li dị bà vào năm 2003.

8b705cdaa4b19677b35115e175bff6fd.jpg

Minh họa tra tấn: Nghiến nát bàn chân

Bà Y đã bị bắt và tra tấn nhiều lần. Vào tháng 06 năm 2002, bàn chân của bà Y đã vài lần bị thương khi một cảnh sát dẫm lên chân bà và nghiền chúng với tất cả sức lực của mình. Bà Y cũng đã trải qua sự đánh đập, lăng mạ, cấm sử dụng nhà vệ sinh, bỏ đói, bức thực, treo lên, ép tiêm/dùng thuốc và cực hình tàn khốc. Các vết sẹo vẫn còn thấy rõ trên cổ tay, mắt cá chân và miệng bà.

Những cá nhân liên quan tới cuộc bức hại

Vương Tại Ân (王在恩), giám đốc Phòng 610 huyện Mông Âm và phó giám đốc Phòng Cảnh sát Mông Âm, tỉnh Sơn Đông.

Kiều Thắng Hoa (乔胜华), bí thư Đảng thôn Lưu Quan Trang: +86-13583931589 (Di động)

Các bài viết liên quan:

Học viên Pháp Luân Đại Pháp – bà Y Thục Linh đến từ huyện Mông Âm đã bị buộc rời khỏi nhà sau khi bị bức hại kéo dài

Giáo viên trung học đến từ huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông lại bị đưa tới trại lao động cưỡng bức (Ảnh)

Các quan chức huyện Mông Âm bức hại một giáo viên xuất sắc tại tỉnh Sơn Đông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/25/298147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/27/3462.html

Đăng ngày 08-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share