[MINH HUỆ 04-07-2014] Bà Trần Mỹ Ngọc, 61 tuổi, bị bắt và bị đưa đến “Trung tâm Giáo dục Pháp luật” Trạm Giang, nơi chính quyền tiến hành các phiên tẩy não ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ bằng áp bức, bạo lực và tra tấn. Khi gia đình bà yêu cầu thả bà Trần thì họ bị đe dọa.

Gần đây, nhân viên Phòng 610 địa phương cố gắng ép gia đình bà ký các giấy tờ cam kết phản đối việc bà Trần tin vào Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần bị bức hại bởi chế độ Trung Cộng.

Con gái bà Trần, một nghiên cứu sinh tại Đại học Washington, đã viết một bức thư mở cho công chúng ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, thỉnh nguyện hỗ trợ nhằm giải cứu mẹ cô.

Sau khi bà Trần bị bắt vào ngày 17 tháng 06 năm 2014, đến ngày 19 tháng 06, cảnh sát Lôi Châu đã lục soát trái phép nhà của một người con gái khác của bà. Mặc dù họ không tìm thấy bất kể thứ gì, họ vẫn bắt con rể của bà Trần và đánh đập anh tại đồn cảnh sát.

Trong thư, con gái bà Trần viết:

“Cảnh sát hăm dọa anh rể tôi phải thận trọng hoặc họ sẽ đánh anh ấy đến chết và bắt toàn bộ gia đình tôi.

“Ngày ngày gia đình chị gái tôi sống trong lo sợ. Chị ấy phải uống thuốc mới ngủ được. Các nhân viên từ Phòng 610 địa phương luôn “nói” với chị tôi nhằm gây áp lực cho họ ép mẹ tôi ký kết một tuyên bố được soạn sẵn.”

Bà Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2004 và nhanh chóng hồi phục sức khỏe. “Tôi không có lý do gì để phản đối mẹ tôi [tu luyện Pháp Luân Đại Pháp]. Trong 10 năm qua, chúng tôi không còn phải lo lắng về bà bởi vì bà luôn khỏe mạnh và không cần đến thuốc,” con gái bà nhớ lại.

Nhằm kêu gọi công chúng ở Trạm Giang giúp giải cứu mẹ mình, con gái bà Trần đã viết: “Nếu ngày càng nhiều người biết về sự tàn bạo mà chế độ Trung Cộng đang gây ra, những thủ phạm sẽ không dám tiếp tục những tội ác tràn lan của họ.”

Các tổ chức và cá nhân tham gia bức hại bà Trần:

Trung tâm tẩy não Trạm Giang: +86-0759-3334123

Phù Thiếu Quần (符少群), Giám đốc Trung tâm tẩy não Trạm Giang: +86-13702882620 (Di động),+86-0759-3390921, +86-0759-3888862

Trần Diễm Mai, trưởng quản giáo tại Trung tâm tẩy não Trạm Giang: +86-13828201827 (Di động)

Trần Quân, Chủ nhiệm Phòng 610 Trạm Giang: +86-13326508610 (Di động), +86-13828236100 (di động), +86-0759-3334087 (Cơ quan), +86-0759-2625910 (Nhà riêng)

Đồn cảnh sát Lôi Châu: +86-759-8845824

Lý Xuân Lôi, Trưởng đồn cảnh sát Lôi Châu: +86-13822566008 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/4/广东陈美玉被非法关押-留美孩子呼吁关注-294265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/13/2017.html

Đăng ngày 26-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share