[MINH HUỆ 23-12-2012] Ngày 17 tháng 12, tờ báo lớn nhất ở vùng Philadelphia là The Philadelphia Inquirer đã công bố bức thư mà độc giả gửi tới nhằm nâng cao nhận thức đối với nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc và thúc giục người dân ký tên thỉnh nguyện trên trang web của Nhà Trắng. Dưới đây là nội dung của bức thư:

Ngày 17 tháng 12 năm 2012

Kính gửi Ban biên tập báo The Philadelphia Inquirer,

Các quan chức dân biểu bắt tay với Trung Quốc để thúc đẩy sự phồn vinh của nền kinh tế nên ý thức được mưu đồ tư lợi của quốc gia này – cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Theo bài báo đăng trên The Philadelphia Inquirer ngày 06 tháng 12 với tiêu đề“In China, Nutter works to raise city’s profile” (Công cuộc nâng cao vị thế thành phố của ngài thị trưởng Nutter ở Trung Quốc)). Tâm điểm của mưu đồ này là tội ác diệt chủng các học viên Pháp Luân Công. Với 70 đến 100 triệu học viên, đây là nhóm nạn nhân lớn nhất bị đàn áp tại Trung Quốc. Bất chấp việc các học viên này giữ vững các nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn một cách ôn hòa, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn bắt họ phải làm việc từ 16 đến 18 giờ mỗi ngày trong các trại lao động cưỡng bức. Tệ hại hơn, các học viên Pháp Luân Công, cũng như những người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, và các tín đồ Cơ đốc giáo, còn bị giam giữ bất hợp pháp và phải đối mặt với tội ác phi nhân tính đáng ghê tởm nhất: Các nạn nhân này phải trải qua các xét nghiệm y tế toàn diện trước khi bị giết hại và trở thành nguồn cung ứng sống cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Các bạn có thể tìm thấy bản kiến ​​nghị kêu gọi Nhà Trắng giúp chấm dứt tội ác tàn bạo này trên trang web https://wh.gov/5Jmn. Với tiếng nói của mình, chúng ta có thể góp phần chấm dứt tội ác tàn bạo này.

Tiến sĩ Jessica D. Russo
Các bác sĩ chống Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức, Philadelphia

Trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Đại Kỷ Nguyên, Tiến sĩ Russo phát biểu: “Là một chuyên gia, theo tiêu chuẩn đạo đức, tôi không được phép làm điều gì gây hại; còn là một người gốc Do Thái, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ đạo đức phải làm bất cứ điều gì có thể để giúp chấm dứt tội ác diệt chủng đối với những người vô tội. Mổ cướp nội tạng những người vô tội trong khi họ vẫn còn sống là một tội ác phản nhân loại đáng ghê tởm nhất. Nhóm nạn nhân lớn nhất của tội ác này là các học viên Pháp Luân Công. Thông qua việc tu luyện theo các nguyên lý Chân –  Thiện – Nhẫn, họ đã cho chúng ta thấy vẻ đẹp của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tuy nhiên, họ lại bị vu khống vì những điều tốt đẹp như vậy. Các nước phương Tây nên xấu hổ về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục gây ra trong suốt hơn 13 năm qua.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/23/《费城问询报》刊登揭露中共活摘器官信件-266885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/29/136848.html

Đăng ngày 12-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share