[Minh Huệ] (bài đặc biệt 1-11-2002) Hoạt động phát chính niệm tần suất cao toàn cầu lần này có thể kết thúc; [chúng ta] khôi phục phát chính niệm hàng ngày như cách trước tháng Mười vẫn thực hiện. Các đệ tử trong ngoài nước [Trung Quốc] cần tận dụng thời gian tiếp tục làm thật tốt ba việc: học Pháp, giảng thanh chân tướng, và phát chính niệm. Các đệ tử hải ngoại vẫn tiếp tục tiến hành như bình thường hoạt động phát chính niệm và giảng thanh chân tướng tại các khu vực quanh lãnh sự quán, tiếp tục cho đến khi bức hại [Pháp Luân Công] kết thúc.

Vào giữa và cuối tháng Mười năm 2002, tên đầu sỏ tà ác họ Giang đã xuất ngoại, các tà ác bình thường vẫn ẩn nấp các nơi đều tập trung theo đến Mỹ quốc và Mễ Tây Cơ (Mexico). Trước cơ hội rất tốt và hiếm có ấy, các bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khắp thế giới đã tự giác triển khai hoạt động phát chính niệm đồng bộ tần suất cao toàn cầu, dùng ý niệm thuần chính [có được nhờ] tu luyện Đại Pháp để thanh trừ một số nhân tố vật chất tà ác tại không gian khác vốn vẫn chuyên môn thao túng những kẻ xấu tại thế gian hành ác. Mọi người với chính tín kiên định và năng lực có được nhờ tu luyện trong Pháp, kiên trì vào chân lý và vạch trần bức hại, đã đồng tâm đồng đức tiến hành một đợt phát chính niệm tập thể trừ ác với cường độ mạnh nhất trong tu luyện Chính Pháp, hiệu quả vô cùng tốt đẹp.

Theo thực chứng, thì các đệ tử Đại Pháp trên toàn cầu, nhất là sự tham dự kiên định của đông đảo đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, đã làm cho cựu thế lực tàn dư trong vũ trụ, cũng như lực lượng tà ác, đều bị tiêu huỷ một lượng lớn; khi mà cái thế của Chính Pháp chưa đến, [việc làm ấy] đã giảm thiểu các sinh mệnh tà ác đang bức hại Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp và con người thế giới, giảm thiểu tổn thất, và sẽ có tác dụng vô cùng to lớn. Đồng thời với sự kiện này, các đệ tử trong và ngoài Trung Quốc, trong khi giảng thanh chân tướng, cũng nhận thấy lòng người đã thiện hoá, thấy rằng có nhiều người hơn nữa muốn hiểu rõ về sự thực, cũng có nhiều người vốn bị đầu độc nhưng sau khi tận mắt thấy được chân tướng đã có thể đặt định được cơ sở cho tương lai của mình, và tại rất nhiều khu vực tại Trung Quốc sự bức hại đã khó mà có thể duy trì như tà ác vẫn mong đợi (với sự trợ giúp của bạn đồng tu tại một số địa khu, đã bắt đầu có một số lượng nhỏ các báo cáo về một số sự việc). Tuy rằng tà ác vẫn đang tiếp tục vu khống với mưu đồ gia tăng bức hại, nhưng ngày càng nhiều sự thực đang được phơi bày ở không gian xã hội con người, hoặc giả đã có phản ánh một phần nào đó mặc dù chưa có báo cáo kịp thời; nhưng trong một tương lai không xa những biến hoá trọng đại [mang tính] cổ vũ nhân tâm sẽ càng ngày càng rộng lớn để cho con người biết được, và sự bức hại cục bộ của tà ác sẽ rốt cuộc bị giải thể trước chính niệm càng ngày càng thuần tịnh và kiên định của các đệ tử Đại Pháp.

Ba năm đã qua, tên đầu sỏ tà ác đã lợi dụng tài lực, truyền thanh, truyền hình, báo chí, ngoại giao, đặc vụ, … tất cả những gì có thể huy động được của cả một quốc gia để bôi nhọ vu khống Pháp Luân Đại Pháp và người tu luyện Đại Pháp, trong một thời gian dài lừa dối và đầu độc các môi trường thông tin đại chúng, cho đến hàng tỷ con người cả trong và ngoài nước Trung Quốc, làm đoạn đứt mất tương lai của vô số sinh mệnh trong vũ trụ. Vì vậy thiên ý đã quyết định hình thức kết thúc chính thức của nó tại nhân gian, cũng cần phải là một hình thức gây ấn tượng thật sâu sắc mà mọi người đều có thể chứng kiến để lưu lại cho con người, lúc ấy kẻ tà ác mới có thể bị thiên lý trừng phạt tại nhân gian, để cho mọi người đều minh bạch rõ rằng sinh mệnh có tội nghiệp thiên đại sẽ đau xót và đáng kinh bỉ như thế nào.

Chính Pháp vẫn đang tiến hành, “Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh” («Chính niệm»). Lần phát chính niệm tần suất cao toàn cầu này đã đi vào sử sách Chính Pháp, mọi người đã rất vất vả, nhưng chúng ta sẽ không lơ là hoặc coi thường; trái lại, trước khi cái thế lớn mạnh của Chính Pháp đến, [chúng ta] tiếp tục vận dụng chính niệm của các đệ tử Đại Pháp, trong hoàn cảnh tự mình khai sáng, mà tận lượng giảng thanh chân tướng, thanh trừ tà ác, và cứu độ thế nhân.

Ngày 1 tháng Mười Một, 2002

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/11/2/38985.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/11/2/28390.html.

Dịch ngày 24-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share