[MINH HUỆ 19-12-2010] Ngày 18 tháng 12, hơn 1000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tập hợp tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc nhằm kêu gọi ủng hộ chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

2010-12-18-tw-rally-02--ss.jpg
Ngày 18 tháng 12, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở Đài Bắc nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Khoảng 9 giờ sáng, tại Quảng trường Tự do, các học viên bắt đầu trưng bày các tấm biểu ngữ và áp phích giảng rõ sự thật và phân phát tài liệu cho khách du lịch. Tại một góc của quảng trường, các học viên dựng một lán thông tin Pháp Luân Công, nơi thu hút nhiều khách du lịch ở Trung Quốc Đại lục. Tại lối vào chính của quảng trường, một tấm biểu ngữ lớn “ Trung Quốc, chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công” được trưng bày. Một số người dân Đại lục đã chụp lại các tấm biểu ngữ và một số đã vui sướng mà nói với các học viên rằng họ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc hay các tổ chức liên đới của nó.

Một thanh niên nói với một học viên rằng: Tôi nghĩ có lẽ còn có nhiều người hơn thế đã thoái Đảng. Tôi biết nhiều người không dám nói cho người khác biết sau khi họ thoái” . Nhìn cảnh  hàng trăm học viên tập công, anh nói: “Chúng tôi không thể thấy điều này ở Trung Quốc. Các bạn rất may mắn”.

2010-12-18-tw-rally-03--ss.jpg

Khách du lịch Trung Quốc Đại lục

2010-12-18-tw-rally-04--ss.jpg
Khách du lịch xem một tấm áp phích

Cuộc họp báo bắt đầu lúc 1 giờ chiều, ông Trương Thanh Khê, chủ tịch  Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã đọc một bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn:
Chế độ Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho vô số những hành động tàn ác của nó. Chỉ cần nêu ra 2 ví dụ, vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, nó đã dàn dựng một màn kịch tự thiêu để vu khống Pháp Luân Công. Năm 2006, hai nhân chứng đã lên tiếng và nói rằng ĐCSTQ đã mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công vẫn đang còn sống. Điều bị cho là cáo buộc này sau đó đã được xác thực bởi một cuộc điều tra độc lập được thực hiện bởi cựu Nghị sĩ Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas. Ông Kilgour đã gọi sự tàn ác này là một kiểu hành động tàn ác mới  mà chưa bao giờ  thấy trên Trái Đất này. Một chế độ tà ác như vậy sẽ bị sụp đổ. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Trung Quốc Đại lục đối mặt với bản chất xấu xa của chế độ này và tham gia cùng 85 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Hơn nữa, hãy bước về phía trước và giúp chúng tôi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

2010-12-18-tw-rally-05--ss.jpg
Ông Trương Thanh Khê, chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan

Tại cuộc mít tinh, thay mặt nhóm Luật sư Nhân quyền cho Pháp Luân Công, luật sư – bà Chu Uyển Kì bày tỏ sự khâm phục của nhóm đối với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc và các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc đang mạo hiểm tính mạng của mình để hỗ trợ những vụ kiện của nhóm chống lại các quan chức Đảng Cộng sản. Bà nói : “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và làm việc với nhiều nhóm khác để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”.

2010-12-18-tw-rally-06--ss.jpg
Diễn tả lại sự tàn bạo của cảnh sát ở Trung Quốc

2010-12-18-tw-rally-07--ss.jpg
Diễn tả lại việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công  đang còn sống ở Trung Quốc

Một vài học viên đã diễn tả lại sự tàn ác của việc mổ cắp nội tạng và sự tàn bạo của cảnh sát chống lại Pháp Luân Công. Nhiều khán giả đã nhận xét rằng Đảng Cộng sản thật tàn bạo.

2010-12-18-tw-rally-08--ss.jpg
Diễn tả lại việc mổ cắp nội tạng

Sau cuộc mít tinh, hơn 1000 học viên và những người ủng hộ đã diễu hành từ quảng trường tới số 101 Đài Bắc (Trung tâm tài chính thế giới ở Đài Bắc) và cuộc diễu hành đã thu hút nhiều người xem. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Nhìn các học viên từ mọi lứa tuổi đang cầm các tấm biểu ngữ và các tấm áp phích diễu hành dọc theo các đường phố, ông Trần đã vô cùng xúc động: “Cuộc diễu hành rất yên hòa, nhiều người là những người cao niên và một số người trẻ tuổi. Tuy nhiên, nó  [cuộc diễu hành]rất là thanh bình. Chỉ vì điều này mà tôi muốn học Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/19/%E8%87%AA%E7%94%B1%E5%B9%BF%E5%9C%BA%E5%91%BC%E5%94%A4%E8%89%AF%E7%9F%A5-%E9%9C%87%E6%92%BC%E4%BA%BA%E5%BF%83-%E5%9B%BE–233877.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/21/122045.html
Đăng ngày: 25-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share