Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Slovakia

[MINH HUỆ 28-08-2020] Ngày 22 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin và thu thập chữ ký ở Nitra. Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và khuyến khích họ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

c8de382073838d6fb574a45230edaf4e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia​ tổ chức Ngày Thông tin và thu thập chữ ký

Nitra là thành phố có lịch sử lâu đời và lớn thứ tư ở Slovakia. Các học viên đã dựng một quầy thông tin dọc theo phố Štefánikov Trya, một phố đi bộ ở trung tâm thành phố Nitra. Một số học viên trình diễn các bài công pháp, trong khi những học viên khác phát tặng tờ rơi.

Khi một quý ông nhận một tờ rơi và hỏi đó là gì, một học viên đã nói với ông đó là Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện giúp đề cao cả thân lẫn tâm được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 ở Trung Quốc. Kể từ đó, hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia đã thực hành môn tu luyện ôn hòa này. Vào năm 1999, chế độ cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp, và hiện nay cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.

Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bỏ tù, bị tra tấn, thậm chí bị mổ lấy các nội tạng quan trọng trong khi họ vẫn còn sống, và những nội tạng này được chính quyền Trung Quốc bán cho việc cấy ghép tạng.

Người đàn ông liền vui lòng ký vào bản kiến nghị nhằm ngăn chặn cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Một phụ nữ đã bật khóc sau khi nghe về việc tra tấn và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cô cho hay điều quan trọng là phải phơi bày và phản đối cuộc bức hại này, rằng mỗi chữ ký đều quan trọng. Cả gia đình cô đã ký tên vào bản kiến nghị.

Một cậu bé đã rất ngạc nhiên trước bài tọa thiền của các học viên và muốn được học. Một học viên đã dạy cậu bé cách ngồi song bàn. Cậu bé cho biết cậu có thể cảm nhận được bầu không khí yên bình mặc dù khu vực đó rất ồn ào.

Một phụ nữ đã ký vào bản kiến nghị cho biết cô muốn học các bài công pháp sau khi tìm hiểu về pháp môn này trên mạng. Các học viên đã mời cô tham gia luyện công cùng họ trong một công viên.

Một người đàn ông nói anh phải ký vào bản kiến nghị, rằng lương tâm của anh sẽ không bao giờ thanh thản nếu anh không làm vậy.

Trước khi sự kiện kết thúc, có một chàng trai trẻ cùng ba em nhỏ đã đến. Anh tìm hiểu sự việc và ký vào bản kiến nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/28/411041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/6/186646.html

Đăng ngày 09-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share