Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 26-08-2020] Hôm 22 tháng 8 năm 2020, một lễ mít-tinh và sau đó là cuộc diễu hành bằng xe hơi đã được tổ chức ở Calgary, Canada để ủng hộ hơn 360 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Những hoạt động này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Thoái Đảng để được bình an.

80e45225974f0cbfba970ebf9fb7a7af.jpg

Những chiếc xe trong đoàn diễu hành mang các biểu ngữ kêu gọi người Trung Quốc thoái Đảng

Rất nhiều biểu ngữ đã được căng lên trong cuộc mít-tinh, với các nội dung: “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản là hủy diệt nhân loại”, “Yêu Đảng = Phản Quốc, Ủng hộ Trung Cộng = Chống Trung Quốc, Thoái Đảng = Yêu nước”, “Chấm dứt Trung Cộng”, v.v.

a2c2917c66572fcdde8335981ad97a4f.jpg

32bb546512eddda4d9949d2d449dba8d.jpg

ec559436e55c3d100e499a88392f5447.jpg

Các biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công ở trung tâm Galgary cảnh báo những hiểm họa của chủ nghĩa cộng sản

Ông Jeff Dương, người đại diện cho Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông nói, hơn 10 năm trước, cuộc diễu hành bằng xe hơi lần đầu tiên đã được tổ chức tại Calgary, và một thập kỷ sau, cuộc diễu hành lần thứ hai này diễn ra tại thời điểm mà sự diệt vong của ĐCSQ dường như đang cận kề. Ông chỉ ra rằng việc ĐCSQ bưng bít thông tin về đại dịch virus corona đã khiến thế giới thức tỉnh trước sự tàn ác của nó. Ông hy vọng những hoạt động được tổ chức trong ngày hôm đó sẽ khích lệ nhiều người Trung Quốc hơn thoái Đảng.

Một tình nguyện viên khác, họ Trần, của Trung tâm cho biết từ khi nghe nói chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét việc cấm các đảng viên của ĐCSTQ nhập cảnh vào Hoa Kỳ, số lượng người tìm kiếm cụm từ ”Thoái ĐCSTQ” trên Google đã tăng đột biến và có thêm rất nhiều người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Bà Trương Bình, cũng là một tình nguyện viên của Trung tâm, cho hay các quốc gia phương Tây đã giữ im lặng quá lâu trước sự xâm nhập của ĐCSTQ vào xã hội của họ và đã đến lúc tất cả mọi người phải hợp tác cùng nhau để kết thúc ĐCSTQ. Bà nói: “Khi ĐCSTQ bị loại bỏ, chúng ta sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn!”

808911b393cedf392b0581f515b73daa.jpg

87d8369996f6211323d0eabdd1fb652a.jpg

4c51af6b2fbf6d5febcbafcc4884561a.jpg

Đoàn diễu hành xe hơi ở Khu phố Tàu của Calgary kêu gọi kết thúc ĐCSTQ

Cuộc diễu hành bằng xe hơi diễn ra trong 2 giờ đồng hồ, xuất phát từ khu phố Tàu, đi quanh khu vực trung tâm của thành phố vài vòng, và đi từ phía Đông sang phía Tây của thành phố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/410936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/4/186624.html

Đăng ngày 08-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share