Bài viết của một phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2020] Tám người dân ở thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông đang phải đối diện với việc bị truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bảy người trong số họ bị bắt trong cùng một ngày và ảnh của họ bên dưới.

78dffd97305a43e5d24451d41f717a05.jpg

Từ trái sang phải: Ông Trang Hà Xương, ông Hoàng Thịnh Vĩ, ông Trần Hiển Trấn, ông Ngô Nghĩa Quốc, bà Tằng Thiểu Lan, ông Lương Thánh Cường và bà Dư Thiểu Lương

Ông Trang Hà Xương, ông Hoàng Thịnh Vĩ, ông Ngô Nghĩa Quốc, 62 tuổi, vợ ông là bà Tằng Thiểu Lan, 54 tuổi và ông Trần Hiển Trấn bị bắt khoảng 10 giờ tối ngày 9 tháng 4 năm 2020 khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà ông Trang.

Một cặp vợ chồng khác là ông Lương Thánh Cường và bà Dư Thiểu Lương bị bắt trong khoảng cùng thời điểm.

Học viên thứ tám là bà Hiệp Tiểu Khiết bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2020.

Tất cả tám học viên đang bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Sán Vĩ. Gần đây cảnh sát đã gửi hồ sơ của họ đến Viện Kiểm sát Khu Thị Thành.

Đây không phải lần đầu tiên mà hầu hết các học viên bị bức hại vì đức tin của họ.

Ông Trang, 62 tuổi, từng bị kết án 3,5 năm ở Nhà tù Tứ Hội sau khi bị bắt vào tháng 11 năm 2002 vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Ông Hoàng, 48 tuổi, là một kế toán viên, từng lãnh ba án lao động cưỡng bức từ năm 1999 đến 2011, với tổng cộng sáu năm. Vợ ông đang có thai năm tháng khi ông bị bắt gầy đây vào tháng 4 năm 2020. Trong lần bắt giữ cuối cùng này, cảnh sát đã tịch thu hơn một chục món đồ trang sức bằng vàng, 7.500 nhân dân tệ tiền mặt, các máy tính và thẻ ngân hàng khi lục soát nhà họ.

Bà Hiệp, 61 tuổi, từng bị kết án tám năm ở Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2004.

Dù ông Trần, 55 tuổi, đã được thả để bảo lãnh điều trị sau khi bị bắt vào đầu tháng 4 năm 2020 do bệnh phổi, cảnh sát đã bắt giam ông trở lại vào giữa tháng 5.

Ông Lương, 57 tuổi, là một nhân viên bất động sản, bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào năm 2007.

Bà Dư, 56 tuổi, một nhân viên bảo hiểm, bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào tháng 8 năm 2007.

Bài liên quan:

Năm cư dân Quảng Đông, trong đó một người sắp là cha, bị bắt vì học các bài giảng của Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/23/410842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/26/186510.html

Đăng ngày 03-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share