Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Tây Úc

[MINH HUỆ 19-07-2020] Hôm 19 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Nghị viện Tây Úc nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn tu luyện.

Các học viên từng bị bức hại và trốn thoát khỏi Trung Quốc đã chia sẻ những câu chuyện đau lòng của mình. Nhiều quan chức đắc cử và chuyên gia pháp lý cũng lên tiếng để bày tỏ sự ủng hộ của họ và kêu gọi chính phủ Úc trợ giúp ngăn chặn cuộc bức hại.

9a83e08498f6f2b70e6b0afb8dd860c9.jpg

Mít-tinh trước Nghị viện Tây Úc

ee523d2229231f6eb12c3da53008f740.jpg

Một diễn giả khách mời tại lễ mít-tinh.

201927c5d431c1840925fcf6a0ec5122.jpg

Một diễn giả khách mời đang cầm trên tay cuốn Báo cáo Minh Huệ: 20 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc (Minghui Report: The 20-Year Persecution of Falun Gong in China).

Thượng nghị sỹ liên bang của Tây Úc Dean Smith và Ủy viên Hội đồng Lập pháp Tây Úc Robin Scott đã gửi thư và video ghi hình trước để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

“Tôi sát cánh cùng các bạn và nhóm của các bạn luôn trong tâm trí tôi, và tôi bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các bạn bằng biện pháp hòa bình”, Thượng nghị sỹ Dean Smith nói.

Ông Robin Scott, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Tây Úc, cho biết: “Chính phủ Trung Quốc vi phạm về nhân quyền như lao động cưỡng bức, tra tấn, cầm tù và thu hoạch nội tạng sống.” Ông nói chúng ta phải tiếp tục phản bức hại, và cho dù chỉ một người được cứu khỏi bức hại thì nỗ lực này cũng hoàn toàn đáng giá. Ông khích lệ mọi người hãy can đảm lên tiếng.

Ông Peter Abetz, phó Thị trưởng của thành phố Gosnells, nói: “Tôi ở đây để bảo vệ quyền tự do cùng các bạn.” Ông là Ủy viên Hội đồng Lập pháp Tây Úc từ năm 2008 tới năm 2017.

Ông nói: “Mọi người cần phải kề vai sát cách để chấm dứt sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Việc hành quyết các tù nhân lương tâm để thu hoạch nội tạng sống dùng cho cấy ghép của ĐCSTQ là vi phạm nhân quyền và một tội ác ghê rợn”.

Ông cho hay chính phủ Úc và các đối tác thương mại cần có trách nhiệm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, và im lặng khi đối mặt với tà ác không phải là cách giải quyết.

Giáo sư Augusto Zimmerman, trưởng khoa pháp lý tại Viện Giáo dục Đại học Sheridan và chủ tịch của Hiệp hội Lý luận Pháp luật Tây Úc: “Tôi ủng hộ các bạn vô điều kiện bởi các bạn là những người dũng cảm. Các bạn đấu tranh cho tự do và công lý.”

Ông Zimmerman nói: “Những người đấu tranh cho công lý thật đáng trân trọng. Với tư cách là cựu Ủy viên của Ủy ban Cải cách Luật Tây Úc [nhiệm kỳ 2012-2017] và một giáo sư luật, tôi là bạn của các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đấu tranh đến cùng vì quyền lợi của các bạn”.

Luật sư nhân quyền Andrea Tokaji sinh ra ở Romania và bà đã hiểu rõ sự tàn bạo của các chế độ cộng sản. Bà bày tỏ sự khâm phục đối với sự kiên định đức tin của các học viên. Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times và NTD, bà cho biết các học viên Pháp Luân Công dù phải chịu đựng tra tấn, bị chấn thương về thể xác, tinh thần và tâm lý nhưng vẫn kiên định với đức tin của mình.

Bà nói: “Những người này thật xuất sắc, thật không thể tin được. Chúng ta nên ca ngợi sự kiên cường, cam đảm và mạnh mẽ này. Là con người, nếu không có đức tin và phẩm cách thì còn điều gì nữa đây?”

Bà Tokaji nói người dân Úc nên ủng hộ và trợ giúp những người đấu tranh vì nhân quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/409683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186106.html

Đăng ngày 09-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share