Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2020] Một phụ nữ 74 tuổi hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Con gái bà hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, đang kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho mẹ cô.

e4b1c913faadf721190c94c60b8167d5.jpg

Bà Hồ Ngọc Lan

Bà Hồ Ngọc Lan ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào ngày 16 tháng 5 năm 2020 sau khi bị tố giác phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại một khu dân cư. Ngày hôm sau, công an đã lục soát nhà bà và sau đó thả bà theo diện bảo lãnh tại ngoại, vì dịch viêm phổi Vũ Hán.

Ngày 14 tháng 7, Viện Kiểm sát Quận Thuyền Doanh đã triệu tập bà Hồ và yêu cầu công an đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Bà đã bị đưa tới Trại tạm giam Cát Lâm vào buổi tối cùng ngày.

Viện Kiểm sát Quận Thuyền Doanh đã phê chuẩn bắt giữ bà và đang trong quá trình truy tố bà.

Đây không phải là lần đầu bà Hồ bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Năm 2001, bà từng bị kết án một năm và bị cưỡng bức lao động không công, đứng úp mặt vào tường trong thời gian dài và bị sốc điện bằng dùi cui trong Nhà tù Nữ Hắc Chủy Tử.

Ngày 20 tháng 5 năm 2018, bà Hồ bị bắt một lần nữa vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và Tòa án Quận Thuyền Doanh đã kết án bà ba năm tù, với bốn năm quản chế.

Bởi bà tu luyện Pháp Luân Công, công an đã từ chối cấp hộ chiếu cho bà. Bởi vậy, bà không thể đến Hoa Kỳ thăm con gái.

Bài liên quan:

Một điều dưỡng 72 tuổi bị bắt, đối mặt với việc quay trở lại trại tạm giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/24/409500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186061.html

Đăng ngày 30-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share