Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2020] Ngày 17 tháng 6 năm 2929, một cư dân thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị xét xử từ xa vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Tiểu Huệ, 56 tuổi, bị bắt trong một đợt càn quét của cảnh sát vào sáng ngày 19 tháng 9 năm 2019. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Tế Nam kể từ đó.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Lưu tới Viện Kiểm sát Quận Thiên Kiều vào cuối tháng 12 năm 2019. Công tố viên đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà tới Tòa án Quận Thiên Kiều vào đầu tháng 4 năm 2020.

Trong phiên tòa ngày 17 tháng 6, luật sư đã bào chữa vô tội cho bà tại tòa án, còn bà Lưu ở tại trại tạm giam và tham gia phiên xét xử từ xa. Bà cũng tự biện hộ vô tội cho mình và cho rằng bà đã không hề sai khi kiên định đức tin của mình.

Thẩm phán cho kết thúc phiên tòa vào khoảng 4 giờ chiều mà không tuyên phán quyết.

Bài liên quan:

Một phụ nữ ở Tế Nam đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/11/408849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/18/185916.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share