[MINH HUỆ 24-07-2020] Hôm 16 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại New Jersey đã tập trung ở Công viên Quân đội của Newark để giới thiệu về vẻ đẹp và những lợi ích của Pháp Luân Công. Họ đã trình diễn các bài công pháp, trưng bày các bảng giảng chân tướng và phát thông tin về Pháp Luân Công.

Đặc biệt, họ đã phơi bày sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc bức hại Pháp Luân Công và kêu gọi sự trợ giúp để chấm dứt chiến dịch bức hại kéo dài suốt 21 năm ở Trung Quốc.

jwplayer(“video-4890e2773de5”).setup({“width”: 585, “height”: 330, “file”: “/u/files/videos/events/20200723-newjersey.mp4”, “analytics”: {“enabled”: false, “cookies”: false}, “image”: “/u/files/videos/events/20200723-newjersey.jpg”});

Newark là thành phố lớn nhất ở New Jersey và là một trong những thành phố có mật độ dân cư cao nhất tại Hoa Kỳ. Công viên Quân đội ở trung tâm thành phố Newark nằm sát trung tâm giao thông của thành phố. Tiếng nhạc du dương và màn trình diễn bài công pháp ôn hoà của Pháp Luân Công đã thu hút nhiều người dừng lại xem, chụp ảnh và đọc thông tin.

Cựu lãnh đạo ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị bắt giữ phi pháp, bị kết án tù và tra tấn. Nội tạng của họ thậm chí còn bị thu hoạch để kiếm lời. Ngày 20 tháng 7 năm 1999 cũng là ngày khởi đầu cho nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công, và họ đã duy trì nỗ lực đó cho tới ngày nay.

Cô Hàn, đến từ Trung Quốc và trực tiếp trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc, đã tham dự sự kiện này. Năm 1999, dù đang mang thai, cô vẫn tới Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện. Sau khi trở về nhà, cô đã bị giam giữ phi pháp trong hơn ba tuần. Con gái của cô sinh năm 1999 và hiện đã 21 tuổi. Cô Hàn cho biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải hàng ngày đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ, bức hại và thậm chí bị mổ lấy nội tạng sống. Tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ không thể tiếp diễn thêm nữa. Cô kêu gọi tất cả các lực lượng tư pháp cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186013.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share