Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Washington, D.C.

[MINH HUỆ 22-07-2020] Đã 21 năm trôi qua kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Mới đây, 34 Nghị sỹ Hoa Kỳ đã gửi thư lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

6f1fb200ef247cbbb696fb3052d18ca1.jpg

34 nghị sỹ này gồm: Các Thượng Nghị sỹ Patrick Leahy (D-Vt.), Susan Collins (R-Maine) và Chris Van Hollen (D-Md.); và các Hạ Nghị sỹ Marcy Kaptur (D-Ohio), Brenda Lawrence (D-Mich.), Ron Kind (D-Wis.), William Lacy Clay (D-Mo.), Gwen Moore (D-Wis.), Blaine Luetkemeyer ( R-Mo.), Bill Foster (D-Ill.), Hạ Nghị sỹ Paul Tonko (DN.Y.), Paul Gosar (R-Ariz.), Jaime Herrera Beutler (R-Wash.), Vicky Hartzler (R- Mo.), Steve Stivers (R-Ohio), Mark Pocan (D-Wis.), Rodney Davis (R-Ill.), Glenn Grothman (R-Wis.), Jack Bergman (R-Mich.), Van Taylor (R-Tex.), Angie Craig (D-Trin.), Madeleine Dean (D-Pa.), David Trone (D-Md.), Daniel Crenshaw (R-Texas), Dean Phillips (D-Trin.), Ron Wright (R-Texas), Tom Tiffany (R-Wis.), Anthony Gonzalez (R-Ohio) và Del. Eleanor Norton (D-DC).

Thượng Nghị sỹ Patrick Leahy đến từ Vermont viết: “Hôm nay là tròn 21 năm kể từ khi chính quyền Trung Quốc phát động chiến dịch tàn bạo nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, một tín ngưỡng truyền thống của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Ông hiện đang phục vụ nhiệm kỳ sáu năm lần thứ tám tại văn phòng, và thường được coi là nghị sỹ cấp cao nhất của Thượng viện.

Trong thư, ông viết: “Chính quyền Trung Quốc vì nỗ lực bức ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin và bôi nhọ cộng đồng của họ mà đã giam giữ họ trong các trại cải tạo, đánh đập, sốc điện, bức thực, xâm hại tình dục, bỏ đói và tra tấn dưới vô số hình thức kinh hoàng khác. Chính quyền Trung Quốc cần phải lập tức chấm dứt việc giam giữ tùy tiện và hành vi tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công, các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác… Tình cảnh của Pháp Luân Công ở Trung Quốc khiến chúng ta phải chú ý và lên án.”

Ông Ron Johnson, Thượng Nghị sỹ cấp cao của bang Wisconsin, tán thành quan điểm này. Trong thư, ông viết: “Trong 21 năm qua, ĐCSTQ đã tiến hành một chiến dịch tăng cường, toàn diện và không thể tha thứ đối với người tu luyện Pháp Luân Công.”

Bà Tammy Baldwin của bang Wisconsin hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Bà viết: “Tôi hy vọng một ngày không lâu nữa, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên toàn thế giới có thể thực hành nguyên lý của họ mà không bị đàn áp.”

Hạ Nghị sỹ Ken Calvert của bang California cho biết các học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu, tra tấn, cầm tù bất hợp pháp và bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông nói: “Cuộc bức hại tàn bạo này là không thể dung thứ và phải chấm dứt.”

Hạ Nghị sỹ Anthony Gonzalez của bang Ohio viết: “Tôi tự hào là một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm về Vấn đề Trung Quốc của Hạ viện Hoa Kỳ và vẫn tập trung vào việc truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ về những vi phạm nhân quyền kinh hoàng và hành vi tàn bạo đối với người dân của họ. Tôi ủng hộ sự kiên trung, bền bỉ của Pháp Luân Công trong nỗ lực thúc đẩy tự do thông tin trước sự phong bế của ĐCSTQ.”

Hạ Nghị sỹ Ron Wright của bang Texas viết: “Tôi lấy làm vinh hạnh được đại diện cho rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Khu vực bầu cử thứ 6 của bang Texas và mong rằng các đồng tu của họ sẽ sớm được tự do tu luyện ở Trung Quốc mà không phải lo sợ gì. Tôi mong được tiếp tục công việc của mình nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên trong những tháng năm tới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186003.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share